31/05/2022 09:03 GMT+7

Vòng chung kết U23 châu Á 2022: HLV Gong Oh Kyun chọn bộ khung nào?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau những thử nghiệm trong trận giao hữu thua U23 UAE 0-3, tân HLV Gong Oh Kyun phần nào đã có trong tay bộ khung cho tuyển U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2022.

Vòng chung kết U23 châu Á 2022: HLV Gong Oh Kyun chọn bộ khung nào? - Ảnh 1.

Tiền đạo Danh Trung trong trận giao hữu với U23 UAE - Ảnh: VFF

Theo đó, U23 Việt Nam dù chơi với chiến thuật mới nhưng nhiều khả năng vẫn sử dụng bộ khung chính tại SEA Games 31.

Bộ khung SEA Games 31

Chỉ có một trận giao hữu duy nhất để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022, HLV Gong Oh Kyun đã chọn cách xáo trộn đội hình trong cả 2 hiệp đấu nhằm kiểm tra năng lực cũng như sự thích nghi của các tuyển thủ trước sơ đồ chiến thuật mới 4-3-3.

Dù thua 0-3 trước U23 UAE, nhưng HLV Gong Oh Kyun cũng có nhiều thu hoạch trong việc lựa chọn bộ khung cho đội tuyển U23 Việt Nam. 

Theo đó, ông đã có trong tay 8 vị trí chính thức là thủ môn Văn Toản, hậu vệ phải Văn Đô, trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, hậu vệ trái Phan Tuấn Tài, tiền vệ trụ Công Đến, tiền vệ trung tâm Hoàng Anh và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Ba suất đá chính còn lại là sự cân nhắc ở vị trí tiền vệ trung tâm và cặp tiền đạo cánh.

Với sơ đồ 4-3-3, ba tiền vệ trung tâm đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Công Đến ở SEA Games 31 đã cho thấy khả năng đánh chặn tốt nên nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ trụ. Hoàng Anh cũng lên công về thủ khá tốt ở vị trí tiền vệ lệch trái. Nhưng ở vị trí tiền vệ phải thì ông Gong đang phải cân nhắc giữa Hai Long, Dụng Quang Nho và Khuất Văn Khang.

Ở trận giao hữu với U23 UAE, ông Gong đã lần lượt sử dụng bộ ba Công Đến, Trần Văn Công, Khuất Văn Khang ở hiệp 1, rồi Dụng Quang Nho, Hoàng Anh, Hai Long ở hiệp 2.

Cuộc cách mạng ở hàng công

Dưới thời của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam đều đá phòng ngự phản công. Vì vậy, việc tuyển U23 Việt Nam dưới thời ông Gong lại đề cao khả năng tấn công đã tạo ra những cái nhìn trái chiều của giới chuyên môn. 

"U23 Việt Nam đá 4-3-3 đôi công với U23 Thái Lan là căng đó thầy Gong ơi", cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Đặng Phương Nam viết trên Facebook cá nhân. Nhưng ngay lập tức, HLV Phạm Minh Đức tỏ ra đồng tình. "Tôi nghĩ liều lĩnh chơi tấn công là một phương án hay bạn ơi".

Nhâm Mạnh Dũng là chân sút đá cao nhất trên hàng công của U23 Việt Nam. Vì vậy, nhiệm vụ của HLV Gong Oh Kyun là lựa chọn ra cặp tiền đạo cánh thích hợp với lối chơi mà mình đang xây dựng. 

Tuy từng tham dự SEA Games 31, nhưng Văn Tùng sẽ phải cạnh tranh với các chân sút còn lại như Lê Minh Bình, Trần Danh Trung, Hà Trung Hậu, Vũ Minh Hiếu - những người đã tập luyện từ những ngày đầu cùng HLV Gong Oh Kyun nên hiểu rõ yêu cầu cũng như cách vận hành chiến thuật của ông hơn cả.

Ở trận giao hữu với U23 UAE, ba tiền đạo của U23 Việt Nam lần lượt là Trần Danh Trung, Vũ Minh Hiếu, Lê Minh Bình (hiệp 1) và Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng, Hà Trung Hậu (hiệp 2).

HLV Gong Oh Kyun lạc quan

U23 Việt Nam đã tập luyện buổi đầu tiên tại Uzbekistan vào hôm qua (30-5). Thầy trò ông Gong sẽ còn 2 buổi tập trước khi bước vào trận mở màn với U23 Thái Lan vào ngày 2-6 tới.

Dù quãng thời gian tuy ngắn nhưng ông Gong vẫn lạc quan vào khả năng của các học trò, đặc biệt là hàng công. "Tuy các cầu thủ cần phải cải thiện nhiều hơn nhưng tôi tin năng lực của họ đủ để ghi bàn ở những trận sắp tới", ông Gong nói.

U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Uzbekistan, chuẩn bị cho trận gặp U23 Thái Lan U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Uzbekistan, chuẩn bị cho trận gặp U23 Thái Lan

TTO - Chiều 30-5 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Uzbekistan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân với U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào ngày 2-6.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên