03/11/2020 10:28 GMT+7

Vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020: CLB Viettel buộc phải thắng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trận gặp Than Quảng Ninh (Bóng đá TV THTT 19h15 ngày 3-11) là trận cuối cùng trên sân nhà Hàng Đẫy của chủ nhà Viettel.

Vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020: CLB Viettel buộc phải thắng - Ảnh 1.

Thủ môn Nguyên Mạnh - điểm tựa tin cậy trong khâu phòng ngự của chủ nhà Viettel - Ảnh: ANH HOÀNG

Vì vậy, họ buộc phải thắng để giữ ngôi đầu trước lúc bước vào trận quyết đấu với CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất vào cuối tuần này.

Về phía đội khách Than Quảng Ninh, đây là cơ hội cuối để họ có thể hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3 ở V-League 2020. HLV Phan Thanh Hùng nói: "Trước khi quyết định cho CLB Hải Phòng mượn ba trụ cột Mạc Hồng Quân, Fagan cùng Xuân Tú, Than Quảng Ninh đã cân đong đo đếm rất nhiều về mặt thực lực. Chúng tôi xác định các cầu thủ trẻ đủ sức lấp đầy khoảng trống của ba cầu thủ nói trên, đồng thời không thay đổi mục tiêu phải có mặt ở tốp 3 để có thể tham dự đấu trường AFC Cup vào mùa tới".

Cũng theo ông Hùng, việc tiền đạo Jermie bị rách cơ bắp sớm chia tay V-League là nguyên nhân chính khiến đội thua 1-2 trước chủ nhà Sài Gòn vào tuần rồi. Nếu có điểm trước CLB Sài Gòn, Than Quảng Ninh có động lực và dễ đá hơn trước Viettel. "Giờ thì chúng tôi chỉ còn một trung phong đúng nghĩa là Claudecir. Thật lòng mà nói, Claudecir chưa đủ sức để làm khó hàng thủ Viettel" - ông Hùng nói.

Bình luận về việc tiền vệ tấn công Khắc Ngọc (Viettel) vắng mặt vào tối nay vì chấn thương, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng: "Chủ nhà Viettel đang chơi rất hưng phấn. Nhờ có lực lượng tương đối đồng đều nên HLV Trương Việt Hoàng có nhiều sự lựa chọn. Trận hòa Hà Nội 1-1 vừa rồi, dù Khắc Ngọc dính chấn thương phải ra nghỉ sớm nhưng điều này không hề làm suy giảm khả năng triển khai tấn công của Viettel. Đó cũng là câu trả lời vì sao CLB Hà Nội không thể lấy trọn 3 điểm trước Viettel.

Sức mạnh của Viettel chính là sự vững vàng của hàng hậu vệ cùng sự chắc chắn của thủ môn Nguyên Mạnh. Từ đó, họ triển khai lối đá phòng ngự phản công bằng bóng dài hoặc tấn công nhanh khá lợi hại dựa vào kỹ thuật cá nhân khéo léo, càn lướt rất tốt của tiền đạo Bruno (ghi 7 bàn) và Caique. Chưa kể nhiều vệ tinh xoay quanh hai ngoại binh này như Đức Chiến, Hoàng Đức, Trọng Đại... cũng rất đáng gờm".

Ông Hùng cũng thừa nhận rằng để đánh bại Viettel vào thời điểm mà họ đang có phong độ cao cũng như khát khao chinh phục ngôi vô địch là điều không dễ dàng. Dù không có được đội hình mạnh nhất nhưng Than Quảng Ninh sẽ chơi tấn công ở trận này. Trùng hợp ngẫu nhiên là hai cầu thủ của đôi bên vắng mặt trận này là Jermie và Khắc Ngọc cũng chính là người mở tỉ số và gỡ hòa 1-1 ở vòng 4 giai đoạn 1 trên sân Hàng Đẫy.

Năm trận bất bại liên tiếp (4 thắng, 1 hòa, chỉ bị thủng lưới 1 bàn), chủ nhà Viettel tràn đầy tự tin trước cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh. Do đây là trận cuối cùng trên sân nhà của Viettel nên họ buộc phải thắng để giữ ngôi đầu trước lúc chạm trán CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất vào cuối tuần này. Đây cũng là một trận đấu được dự báo "lành ít dữ nhiều" với Viettel.

Do đó, trận đấu tối nay mang ý nghĩa thành bại cho cả một mùa giải với chủ nhà Viettel lẫn đội khách Than Quảng Ninh...

Lịch thi đấu hai trận còn lại ngày 3-11: B.Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai (VTV6 THTT 17h), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - TP.HCM (VTC3 THTT 18h, sân Thống Nhất).

Lịch trực tiếp V-League 2020: CLB Viettel quyết đấu Hà Nội Lịch trực tiếp V-League 2020: CLB Viettel quyết đấu Hà Nội

TTO - 19h15 hôm nay 29-10, vòng 5 nhóm A giai đoạn 2 V-League 2020 sẽ diễn ra hai trận đấu đáng chú ý: Viettel gặp Hà Nội, và Sài Gòn đụng độ Than Quảng Ninh. Cả 4 đội đều đang là những ứng viên cho cuộc đua vô địch.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên