07/03/2022 11:01 GMT+7

Vòng 3 V-League 2022: Hoàng Anh Gia Lai đánh mất chính mình

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chiều 6-3, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nhận thất bại tâm phục 0-2 trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 3 V-League 2022. HAGL trở thành đội duy nhất (không tính Hà Nội chưa đá 3 trận) chưa ghi được bàn thắng nào sau ba vòng.

Vòng 3 V-League 2022: Hoàng Anh Gia Lai đánh mất chính mình - Ảnh 1.

Văn Toàn bị vây chặt giữa hai hậu vệ SLNA. Hình ảnh bế tắc của HAGL trên sân Vinh chiều 6-3 - Ảnh: ANH LÂM

Khác với hai trận hòa vừa qua, đội bóng phố núi ít nhiều khởi sắc hơn khi tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm thật sự. Trong một ngày chơi xuất thần, thủ môn Văn Hoàng (SLNA) kịp hóa giải các pha dứt điểm cận thành của Văn Toàn, Văn Thanh hay Brandao.

Ngoại trừ ba tình huống sóng gió nói trên, còn lại là chuỗi thời gian dài bế tắc toàn diện của HAGL. Bảy năm chơi bóng ở V-League, có những lúc "đám trẻ nhà bầu Đức" chấp chới ở lằn ranh xuống hạng, nhưng họ vẫn làm say đắm người xem bởi lối chơi tấn công, ban bật đẹp mắt.

Sau ba trận vừa qua, sự hoa mỹ ấy trở thành thứ xa xỉ với chính họ. Thay vào đó là lạm dụng kỹ thuật, kiểm soát bóng quá nhiều, thích đột phá cá nhân hơn là bật tường nhanh cho đồng đội. Không khó để SLNA bắt bài rồi đánh bật từ xa.

Lần đầu tiên trong giải, trung vệ Kim Dong Su và tiền đạo Công Phượng đá chính. Tiếc rằng cả hai "công thần" này đã mang lại nỗi thất vọng cùng cực.

Mất tập trung, Kim Dong Su để cho Xuân Mạnh dễ dàng đánh đầu mở tỉ số 1-0 cuối hiệp 1 từ pha đá phạt góc của SLNA. Trớ trêu ở chỗ chiều cao khiêm tốn 1,75m của Xuân Mạnh lại chiến thắng Kim Dong Su cao tới 1,89m.

Không còn giữ được sự nhanh nhẹn, đi bóng lắt léo quen thuộc, thế nhưng Công Phượng thường xuyên cố ý giữ bóng, đột phá giữa vòng vây của SLNA. Những pha đi bóng ấy không chỉ rườm rà mà còn rất tối khiến đội nhà trả giá đắt. Giữa hiệp 2 Công Phượng để mất bóng, giúp SLNA phản công nhanh, Phan Văn Đức sút xa đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0.

Thua trận này, HAGL tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng sau ba vòng. Dẫn đầu bảng xếp hạng là Hải Phòng (7 điểm), Viettel và SLNA (cùng 6 điểm) chia nhau hai vị trí tiếp theo.

* Kết quả còn lại: SHB Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1, Hải Phòng - Thanh Hóa 1-1, TP.HCM - B. Bình Dương 1-1.

VÒNG 3 V-LEAGUE 2022:  Thách thức với các đội chủ nhà VÒNG 3 V-LEAGUE 2022: Thách thức với các đội chủ nhà

TTO - Sau hai vòng đầu tiên, Hải Phòng là đội chủ nhà duy nhất có được chiến thắng. Ở vòng 3 diễn ra chiều nay (6-3), chủ nhà Hải Phòng tiếp tục có được nhiều lợi thế trước Thanh Hóa.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên