31/05/2019 14:22 GMT+7

Vòng 12 V-League 2019: Sô diễn của các ngôi sao

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Ở trận chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai tiếp CLB Hà Nội chiều nay (31-5), người xem sẽ được chứng kiến màn thi tài hứa hẹn hấp dẫn từ các ngôi sao của đội tuyển VN và tuyển U22 VN.

Vòng 12 V-League 2019: Sô diễn của các ngôi sao - Ảnh 1.

Văn Toàn (giữa) cùng các đồng đội sẽ khoan thủng hàng phòng ngự gồm nhiều tuyển thủ quốc gia của đội khách Hà Nội? Ảnh: ANH HOÀNG - Đồ họa: N.THÀNH

Nói vậy bởi trong màu áo HAGL có 5 tuyển thủ quốc gia gồm Minh Vương, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh cùng 3 cầu thủ thuộc quân số U22 VN là Việt Hưng, Bảo Toàn và Thanh Sơn.

Đội khách Hà Nội nhỉnh hơn khi có 7 tuyển thủ là: Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải, Văn Kiên. Bên cạnh đó là 3 tuyển thủ U22 VN: Bùi Tiến Dũng, Thái Quý cùng Thành Chung.

5 năm xuất hiện ở V-League, lứa cầu thủ xuất thân từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ cả nước bởi lối đá đẹp, kỹ thuật. Tương tự, vài năm trở lại đây, các cầu thủ Hà Nội cũng được người xem chào đón nồng nhiệt.

Sức chứa tối đa của sân Pleiku chỉ được 10.000 người. Sáng 31-5, ban tổ chức (BTC) sân mới tiến hành bán vé rộng rãi cho người xem. Ngoài hơn 1.000 vé năm được bán từ đầu mùa giải, trận này BTC sân Pleiku chỉ phát hành khoảng 8.000 vé ở các khán đài B, C và D. 

Do sức hút của trận đấu đang lan tỏa từ nhiều ngày qua nên để sở hữu một chiếc vé vào xem các ngôi sao nói trên thi đấu không là điều đơn giản.

Trước trận đấu chiều nay, đội khách Hà Nội tạm chiếm ưu thế trước HAGL. Cụ thể, trong 11 lần gặp nhau ở V-League và Cúp quốc gia từ năm 2015 đến nay, CLB Hà Nội thắng 6, hòa 2, bại 3 trận. 

Những lần đối đầu giữa hai đội luôn để lại nhiều điều đáng nói về chuyên môn lẫn những va chạm mang ấn tượng buồn. Chẳng hạn ở trận lượt đi tứ kết Cúp quốc gia 2018, 3 thành viên CLB Hà Nội bị kỷ luật nặng vì hành vi phản ứng trọng tài thái quá.

Đương kim vô địch Hà Nội (21 điểm, nhì bảng) đang chịu sức ép rất lớn trước lúc hành quân đến Pleiku. Do chơi không thành công trong một loạt trận đấu vừa qua nên họ bị đội đầu bảng TP.HCM (26 điểm) bỏ xa đến 5 điểm và khoảng cách ấy sẽ dài hơn nếu Hà Nội không tìm được chiến thắng ở vòng này. 

Trước HAGL, hàng thủ Hà Nội có sự trở lại cặp trung vệ Duy Mạnh (bình phục chấn thương) và Đình Trọng (mãn án treo giò 2 trận).

Dù có nhiều tuyển thủ và ngoại binh xuất sắc nhưng Hà Nội là đội chơi không thành công trên sân khách ở mùa này. Trong 6 trận làm khách đã qua, họ chỉ thắng được Viettel, còn lại là 3 trận hòa và thua 2 trận. Hiện nay tuy có "hỏa lực" mạnh nhất với 22 bàn thắng nhưng khi đi đá xa nhà các cầu thủ Hà Nội chỉ ghi được 6 bàn.

Ngược với CLB Hà Nội, HAGL không cụ thể hóa được lợi thế khi đá trên sân nhà với 2 thắng, 2 hòa, 2 bại. Nhưng đổi lại HAGL có đến 11 bàn thắng ghi được ở sân Pleiku. 

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, trợ lý HLV Dương Minh Ninh cho hay khả năng ra sân của Vũ Văn Thanh vẫn bỏ ngỏ ở trận này. Dù vậy, tiền đạo Walsh - cầu thủ tạm dẫn đầu giải Vua phá lưới với 7 bàn - đã bình phục chấn thương cơ đùi. Điều này giúp tăng uy lực trên hàng công của HAGL bởi bộ đôi Walsh - Văn Toàn đã góp cho CLB 12/19 bàn thắng sau 11 vòng đấu đã qua.

Lịch thi đấu vòng 12 ngày 31-5: Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội (VTV6 THTT 17h), B.Bình Dương - Sanna Khánh Hòa (BTV2, Bóng đá TV THTT 17h), Hải Phòng - Quảng Nam (Thể thao TV HD THTT 17h), Sài Gòn - SLNA (Bóng đá TV THTT 19h).

* Mời bạn đọc đón theo dõi trực tuyến trận đấu trên thethao.tuoitre.vn.

Vòng 12 V-League 2019: Sân Hòa Xuân đón đội đầu bảng TP.HCM Vòng 12 V-League 2019: Sân Hòa Xuân đón đội đầu bảng TP.HCM

TTO - Nếu đánh bại SHB Đà Nẵng (15 điểm, hạng 6) vào chiều nay (30-5), TP.HCM (26 điểm, nhất bảng) sẽ vô địch lượt đi trước một vòng đấu.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên