22/02/2016 14:30 GMT+7

Vòng 1 V-League 2016: Trọng tài bộc lộ nhiều sai sót

  S.H
S.H

TTO - Trọng tài đã mắc không ít sai lầm ở vòng đầu tiên của mùa giải 2016 khiến nhiều nhà chuyên môn bắt đầu lo âu cho cuộc đua đường dài.

Gương mặt đau khổ của Công Vinh khi bị trợ lý trọng tài khước từ bàn thắng hợp lệ vào lưới XSKT Cần Thơ ở phút 56 trên sân Gò Đậu. Ảnh: Nguyên Khôi

1- Ngăn chặn pha phản công nhanh của Sanna Khánh Hòa vào phút 88 trên sân Cẩm Phả vào chiều 21-2, hậu vệ Văn Khoa (2- Than Quảng Ninh) cố ý dùng cùi chỏ giật thẳng vào mặt cầu thủ đội khách. Một hành vi cố tình tấn công đối phương rất lộ liễu, theo khuyến cáo của FIFA thì trọng tài buộc phải dùng thẻ đỏ đối hành vi bạo lực, gây tổn hại đến sức khỏe của cầu thủ đối phương. Vậy mà không hiểu sao trọng tài Trần Xuân Nguyện chỉ rút thẻ vàng để cảnh cáo Văn Khoa.

Khoảng một phút sau đó, thêm một hành vi bạo lực nữa xuất hiện: hậu vệ Thanh Hiền (66-Than Quảng Ninh) bay người dùng cả hai chân đạp một cầu thủ Sanna Khánh Hòa. Thẻ đỏ đối với Thanh Hiền là điều không phải bàn cãi. Một lần nữa trọng tài Trần Xuân Nguyện lại làm ngơ, thậm chí không phạt thẻ vàng với Thanh Hiền!

Cuối hiệp một, Thanh Hiền từng bị phạt thẻ vàng, thêm một thẻ phạt nữa đồng nghĩa với việc tuyển thủ quốc gia này sẽ rời sân. Phải chăng vì vậy mà trọng tài đã nương tay?

Chưa hết, thái độ nhu nhược của trọng tài Nguyện khiến người xem bực mình hơn khi hai lần vào giữa và cuối hiệp nhì, tiền vệ Hải Huy (14-Than Quảng Ninh) dùng tay đẩy vào ngực và xỉa xói vào mặt trọng tài. Cả hai tình huống này đều đáng nhận thẻ vàng, thế nhưng ông Nguyện lại chùn tay!

2-Với động tác bay người chuồi bóng rất nguy hiểm từ phía sau tới với cầu thủ Hải Phòng, trung vệ Mạnh Hùng (15- SLNA) bị trọng tài Hoàng Anh Tuấn phạt thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc Mạnh Hùng bị truất quyền thi đấu. Không ít người thắc mắc rằng vì sao cùng hành vi tương tự, thế nhưng Mạnh Hùng lại bị thẻ vàng còn Thanh Hiền (Than Quảng Ninh) lại được trọng tài Trần Xuân Nguyện bỏ qua.

Phút 21, tiền đạo Fagan (Hải Phòng) dùng vai hứng quả bóng rồi xỉa vào góc lưới SLNA. Một pha làm bàn hoàn toàn hợp lệ, thế nhưng trọng tài Hoàng Anh Tuấn lại khước từ bàn thắng khi cho rằng bóng đã trúng vào tay Fagan trước lúc ghi bàn. VTV6 đã chiếu đi chiếu lại nhiều lần cho thấy bóng rơi trúng vai chứ chưa hề chạm vào tay Fagan. Đã vậy, Fagan còn bị phạt oan thẻ vàng vì trọng tài cho rằng cố ý chơi bóng bằng tay.

Giây lát sau khi phản ứng bất thành về quả phạt đền phút 6 trên sân Chi Lăng, thủ quân Minh Lợi (thứ hai từ trái sang) đã dùng tay xỉa xói thẳng vào mặt trọng tài Công Khanh. Ảnh: Thắng Lê

3-Phút 6 trong trận gặp SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, hậu vệ Trường Khang (3-Đồng Tháp) lúng túng chèn ngã tiền đạo Merlo (SHB Đà Nẵng) trong vòng cấm địa. Trọng tài Công Khanh quan sát rất rõ và chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời phạt thẻ vàng Trường Khang. Ngay lập tức, vài cầu thủ Đồng Tháp chạy đến phản ứng. Phản ứng bất thành, thủ quân Minh Lợi dùng tay xỉa xói vào mặt trọng tài. Với hành động khiếm nhã này, Minh Lợi đáng bị thẻ vàng, vậy mà không hiểu sao trọng tài Công Khanh lại làm ngơ.

4-Phút 56 trận thắng XSKT Cần Thơ 2-0 trên sân Gò Đậu, từ tuyến hai Công Vinh băng lên và cướp bóng trong chân đồng đội Anh Đức, lừa tiếp qua hậu vệ đối phương rồi gi bàn. Trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Nam “giật mình” căng cờ báo Công Vinh và Anh Đức việt vị.

Theo luật việt vị vừa được cập nhật thì trong pha bóng nói trên, Anh Đức lẫn Công Vinh đều không bị việt vị. Việc cập nhật này vừa được phổ biến ở lớp tập huấn trọng tài diễn ra ở Đà Nẵng vào tuần qua. Có lẽ do luật mới quá nên trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Nam chưa “thuộc bài” khiến Công Vinh bị tước đi bàn thắng hợp lệ?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, giám sát trận đấu giữa Becamex Bình Dương- XSKT Cần Thơ là ông Hoàng Ngọc Tuấn (cựu trọng tài quốc gia)- xác định rằng bàn thắng của Công Vinh là hợp lệ, trợ lý trọng tài không quan sát đầy đủ diễn biến nên vội vàng căng cờ.

Trưởng ban trọng tài quốc gia - ông Nguyễn Văn Mùi cho rằng: “Nhờ vào việc quay chậm nên mọi người mới thấy rõ Fagan hứng bóng hợp lệ bằng vai để ghi bàn, nhưng theo nhận định của trọng tài Hoàng Anh Tuấn thì Fagan chơi bóng bằng tay nên từ chối bàn thắng và phạt thẻ vàng Fagan. Thẻ vàng này oan, nhưng không thể xóa được. Theo báo cáo ban đầu thì trọng tài Trần Xuân Nguyện phạm nhiều sai sót, không hoàn thành nhiện vụ được giao. Giữa tuần này, ban tổ chức sẽ xem lại băng ghi hình rồi mới đưa ra hình thức xử lý đối với từng cá nhân nếu có sai phạm…”.

                                                                                                          

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên