15/05/2019 17:03 GMT+7

Vốn ngoại giảm mua ròng cổ phiếu, tập trung trái phiếu, chuyên gia nói gì?

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Theo số liệu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) công bố, trong quý 1-2019, khối ngoại có dấu hiệu giảm mua ròng cổ phiếu niêm yết và gia tăng mua ròng trái phiếu gấp ba lần, các chuyên gia cũng nhận định đây là xu hướng chung của thế giới.

Vốn ngoại giảm mua ròng cổ phiếu, tập trung trái phiếu, chuyên gia nói gì? - Ảnh 1.

Theo số liệu thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), tính từ ngày 2-1-2019 đến thời điểm kết thúc ngày giao dịch 15-5-2019, khối ngoại mua ròng trên sàn này đạt hơn 3.400 tỉ đồng - Ảnh : Trần Kiên

Trong quý 1-2019, khối ngoại vẫn duy trì xu hướng mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giá trị mua ròng cải thiện hơn các tháng cuối năm 2018. Cụ thể, tổng giá trị mua ròng của khối ngoại thống kê vào tháng 3-2019 đạt 4.551 tỉ đồng.

Tuy nhiên, dòng vốn ngoại chứng kiến sự phân hóa khi khối ngoại gia tăng mua trái phiếu gấp ba lần, đồng thời giảm giá trị mua ròng cổ phiếu niêm yết xuống gần một nửa trong tháng 3.

Các chuyên gia về tài chính và thị trường chứng khoán đều nhận định chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang đang làm tình hình thị trường khó dự đoán hơn.

Theo chuyên gia chứng khoán Phan Dũng Khánh, theo thống kê ông có được, các quỹ đầu tư trên toàn cầu đã "xả hàng" khoảng 116 tỉ USD và trái phiếu hút ròng vốn đầu tư trong 18 tuần liên tiếp.

Ông Khánh nhận định trái phiếu sẽ là kênh đầu tư ít rủi ro hơn khi thị trường biến động. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư có xu hướng gia tăng mua vàng và tiền ảo như một động thái tìm kênh trú ẩn. Điển hình như giá đồng bitcoin thời gian vừa qua tăng liên tục, vượt đỉnh 8.000 USD.

Còn TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính thì cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam có dao động do ảnh hưởng bởi thị trường thế giới, xu hướng này còn tiếp tục đến cuối năm 2019.

"Nền kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định, khối ngoại tập trung phần lớn vào trái phiếu chính phủ, tuy nhiên, tâm lý của họ vẫn khá dè dặt", ông Hiếu nói.

Theo số liệu thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), tính từ ngày 2-1-2019 đến thời điểm kết thúc ngày giao dịch 15-5-2019, khối ngoại mua ròng trên sàn này đạt hơn 3.400 tỉ đồng.

SSC cũng vừa công bố số liệu giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tháng 4-2019, cho thấy tổng giá trị mua ròng của khối ngoại trên toàn thị trường giảm 4 lần so với tháng 3-2019, chỉ còn hơn 1.000 tỉ đồng.

Giá trị mua ròng cổ phiếu niêm yết giảm còn 773 tỉ đồng và giá trị mua ròng trái phiếu niêm yết bất ngờ sụt giảm còn 40 tỉ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch 15-5, VN Index tiếp tục chứng kiến phiên bứt phá mạnh hơn cả ngày 14-5. Cụ thể, chỉ số này tăng thêm 10,3 điểm, lên mốc 975,64 điểm.


TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên