Vốn hóa công ty chứng khoán mất hơn 48.000 tỉ đồng

Chỉ 9 trong 39 mã chứng khoán đã giao dịch từ cuối năm ngoái giữ được đà tăng vốn hóa. Hai công ty vừa lên sàn mang vào 45.637 tỉ đồng, gần như bù trọn phần cả nhóm đánh mất.

Vốn hóa công ty chứng khoán mất hơn 48.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các công ty chứng khoán mất 48.000 tỉ đồng vốn hóa từ đầu năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chốt phiên 19-8-2026, vốn hóa công ty chứng khoán của 39 mã đã giao dịch từ cuối năm 2025 còn khoảng 505.000 tỉ đồng. So với phiên cuối cùng của năm ngoái, nhóm này giảm khoảng 48.000 tỉ đồng, tương đương 8,7%.

Vốn hóa công ty chứng khoán giảm sâu

Trong số đó có 9 mã tăng vốn hóa và 30 mã giảm vốn hóa. Cùng khoảng thời gian này, VN-Index giảm 3,24% xuống 1.726,69 điểm.

Từ đầu năm đến nay đã có thêm 2 công ty chứng khoán đưa cổ phiếu lên sàn, là UPS vào ngày 20-3 và LPS vào ngày 18-8. Sự xuất hiện của 2 công ty mới này đưa tổng vốn hóa nhóm chứng khoán lên 551.000 tỉ đồng, nhưng vẫn thấp hơn 2.400 tỉ đồng so với đầu năm.

Thống kê cho thấy vốn hóa cả nhóm này từng lên tới 610.000 tỉ đồng vào ngày 4-3-2026, cao nhất từ trước tới nay. Mặt bằng hiện tại vẫn kém đỉnh đó gần 60.000 tỉ đồng dù đã cộng thêm hai mã mới.

SSI là công ty giảm vốn hóa mạnh nhất, khi mất 17.130 tỉ đồng, giảm 22,7% còn 58.226 tỉ đồng, nhưng công ty vẫn giữ được vị trí thứ ba toàn ngành.

SSI giảm mạnh nhất, HSC ngược chiều cả nhóm

Một phần khoản giảm của SSI là do trả cổ tức. Công ty chốt danh sách ngày 18-8-2026 để trả cổ tức tiền mặt 1.000 đồng mỗi cổ phiếu, tương đương 2.501 tỉ đồng rời khỏi vốn hóa. Phần giảm do giá cổ phiếu đi xuống là 14.629 tỉ đồng.

Một số công ty chứng khoán khác ghi nhận vốn hóa giảm mạnh là Chứng khoán VPBank (VPX) mất 9.563 tỉ đồng, Vietcap (VCI) mất 5.869 tỉ đồng và VNDIRECT (VND) mất 5.633 tỉ đồng. VIX, VCI và VND cũng giảm vốn hóa và lùi 2 bậc trên bảng xếp hạng, lần lượt xuống đứng thứ 7, 8 và 9.

SHS giảm 28,2% xuống 13.312 tỉ đồng, ra khỏi top 10 công ty chứng khoán lớn nhất và nhường chỗ cho MBS.

Vốn hóa công ty chứng khoán mất hơn 48.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Vốn hóa các công ty chứng khoán hiện nay đa số thấp hơn đầu năm - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Ngược lại, Chứng khoán Kỹ thương (TCX) vẫn dẫn đầu với 109.452 tỉ đồng và là mã duy nhất trong nhóm 4 lớn nhất tăng được vốn hóa, dù mức tăng chỉ 0,8%.

Đáng chú ý, Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã HCM) ghi nhận vốn hóa tăng thêm tới 9.355 tỉ đồng, lên 33.546 tỉ đồng, tăng tới 38,7%, đưa HSC từ hạng 8 lên hạng 6. Trong đó HSC có 2.700 tỉ đồng tăng thêm do phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng, 7.519 tỉ đồng tăng do giá cổ phiếu và giảm 864 tỉ đồng để trả cổ tức.

Cũng phát hành cổ phiếu trong năm nay là Chứng khoán An Bình (ABW), khi chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, thu về 2.000 tỉ đồng, giúp vốn hóa tăng mạnh và leo lên đứng thứ 17. Chứng khoán Stanley Brothers (VUA) cũng chào bán 166,1 triệu cổ phiếu, giúp tăng vốn hóa đồng thời tăng 10 bậc lên hạng 23.

Nhiều thay đổi trong nhóm dẫn đầu thời gian qua

SSI từng dẫn đầu vốn hóa ngành chứng khoán năm 2024 khi đạt 51.107 tỉ đồng, gấp hơn hai lần mã đứng thứ hai là VCI. Hai vị trí kế tiếp khi đó thuộc về VND và MBS, vốn hóa lần lượt 19.181 tỉ đồng và 16.382 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong quý 4-2025, các thứ hạng đó đã thay đổi khi một loạt công ty lớn lên sàn. TCX bắt đầu giao dịch ngày 21-10-2025, VPX ngày 11-12-2025 và VCK ngày 16-12-2025, trong đó TCX và VCK có vốn hóa đứng trên SSI.

Mới đây, LPS lên sàn ngày 18-8-2026 và lọt ngay vào top 5.

Các công ty chứng khoán mất 48.000 tỉ đồng vốn hóa từ đầu năm - Ảnh 3.Nhận định đúng nhưng cổ phiếu chưa tăng: Nhà đầu tư thiếu điều gì?

Phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư theo dõi xu hướng cổ phiếu, sức mạnh cung - cầu và xác nhận phản ứng thực tế của thị trường trước các thông tin, kỳ vọng đầu tư

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất