24/08/2006 04:16 GMT+7

Với Justin Gatlin, mọi chuyện đã kết thúc

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Hôm qua 23-8, Ủy ban Chống doping của Mỹ (USADA) đã quyết định đưa ra án phạt cấm thi đấu tám năm đối với ĐKVĐ Olympic và thế giới cự ly ngắn Justin Gatlin sau khi tay chạy nước rút nổi tiếng này thú nhận đã sử dụng doping.

8huhtqQJ.jpgPhóng to
Gatlin (bìa trái) chạy nhanh nhờ... doping
TT - Hôm qua 23-8, Ủy ban Chống doping của Mỹ (USADA) đã quyết định đưa ra án phạt cấm thi đấu tám năm đối với ĐKVĐ Olympic và thế giới cự ly ngắn Justin Gatlin sau khi tay chạy nước rút nổi tiếng này thú nhận đã sử dụng doping.

Dù không là án phạt cấm thi đấu suốt đời (do đây là lần thứ hai Gatlin sử dụng doping sau lần đầu tiên tại Giải trẻ Mỹ cách đây năm năm) như nhiều người dự đoán, nhưng bản án trên coi như đã chấm dứt sự nghiệp thi đấu của VĐV 24 tuổi này.

Không chỉ thế, Gatlin cũng bị tước KLTG chạy 100m mất 9"77 mà anh đang giữ với VĐV người Jamaica - Asafa Powell, cùng tất cả những thành tích sau ngày 22-4, cột mốc Gatlin bị phát hiện sử dụng doping tại Giải Kansas Relays.

Lý giải về việc các VĐV nổi tiếng vẫn sử dụng doping, giới chuyên môn cho rằng đó chính là sự nổi tiếng và sự giàu có từ các khoản tiền thưởng khi phá KLTG cùng tiền từ các hợp đồng quảng cáo.

Chẳng hạn, tiền thưởng cho ngôi vô địch tại Giải điền kinh VĐTG 2005 là 60.000 USD và họ sẽ nhận thêm 100.000 USD nếu lập được KLTG mới. Điều này khiến một số ngôi sao đã bất chấp tất cả kể cả những bản án nặng nề nếu bị phát hiện sử dụng doping.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất