Tag: Võ Văn Minh

Chủ tịch tỉnh Bình Dương: Giải bóng đá công nhân là sân chơi ý nghĩa, nhân văn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh khẳng định giải là sân chơi ý nghĩa, nhân văn, bổ ích cho người lao động cả nước.

Ông Võ Văn Minh được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

TTO - Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu nhiều chức danh lãnh đạo, trong đó có tân chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

TTO - Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã bầu ra 49 ủy viên Ban chấp hành khóa mới. Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam tái đắc cử và có một phó bí thư Tỉnh ủy mới là ông Võ Văn Minh.

Bình Dương xây nhiều trường học mới cho con em người lao động

TTO - Là tỉnh phát triển nhanh với nhu cầu về hạ tầng xã hội rất lớn, tỉnh Bình Dương đã dành nguồn ngân sách lớn và huy động nguồn lực xã hội xây dựng nhiều trường học để chăm lo cho con em của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Đông làm bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một

TTO - Cùng một thời điểm, cả bí thư và phó bí thư thường trực Thành ủy TP Thủ Dầu Một, Bình Dương được điều động nhận nhiệm vụ khác và thay bằng nhân sự mới.

Ông Võ Văn Minh làm chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương

TTO - HĐND tỉnh Bình Dương đã bầu ông Võ Văn Minh, bí thư Thành ủy TP Thủ Dầu Một, làm chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Kiến nghị giám đốc thẩm bổ sung vụ con ruồi trong chai nước ngọt

TTO - Trong đơn gửi Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao, các luật sư phân tích mâu thuẫn trong thời gian bắt giữ ông Võ Văn Minh và thời điểm nhận tiền, đề nghị làm rõ khả năng ông Minh bị "gài bẫy".

Chuyển hồ sơ cho VKSND tối cao xem xét vụ con ruồi trong chai nước ngọt

TTO - Tin từ luật sư Nguyễn Kiều Hưng, người bào chữa cho Võ Văn Minh trong vụ án cưỡng đoạt 500 triệu của Tân Hiệp Phát, hồ sơ đã được chuyển cho VKSND tối cao xem xét theo đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm của luật sư này.

Vụ chai nước ngọt có ruồi: phúc thẩm y án 7 năm tù

TTO - Chiều 8-9, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo của bị cáo Võ Văn Minh, bác toàn bộ bào chữa của các luật sư tuyên y án sơ thẩm.

Vụ nước ngọt có ruồi: Luật sư đề nghị tòa không chấp nhận đề nghị của VKS

TTO CẬP NHẬT - Theo luật sư Phạm Công Hùng, việc Tân Hiệp Phát thỏa thuận “mua sự im lặng” của bị cáo Minh là trái luật và quá trình truy tố, xét xử vụ án ở cấp sơ thẩm là vi phạm tố tụng nghiêm trọng.