29/10/2018 14:15 GMT+7

Vô tư đưa khách sang Campuchia đánh bạc?

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Dù khu vực biên giới muốn qua lại phải có sự kiểm soát của lực lượng biên phòng, nhưng hiện tại khu vực cửa khẩu quốc tế Long Bình đã mọc lên vài bến đò tự phát vô tư đưa rước khách qua Campuchia đánh bài mỗi ngày.

Vô tư đưa khách sang Campuchia đánh bạc? - Ảnh 1.

Một phụ nữ xuống đò để qua casino bên Campuchia - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cầu Long Bình nối liền tỉnh Kan Danl, Campuchia với thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang đưa vào hoạt động gần 2 năm nay được xem là đòn bẩy giúp kinh tế biên giới 2 nước phát triển.

Thế nhưng, từ khi cầu khánh thành, nhiều casino đã mọc lên ngay vùng ven biên giới nước bạn.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, ngay dưới chân cầu Long Bình có 1 bãi giữ xe tự phát lớn. Đây cũng là bến đò, nơi đưa rước khách sang khu thương mại cửa khẩu quốc tế Chrey Thom, Campuchia chơi đánh bài, đá gà... miễn phí.

Sau khi khách chơi xong sẽ được người tại bãi sang rước và khách không cần phải trả tiền đò, chỉ trả tiền gửi xe.

“Anh muốn về giờ nào cũng được. Ở đây đưa đò miễn phí. Tiền xe honda là 5.000 đồng/chiếc, còn xe hơi thì tùy loại, từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc” - một phụ nữ giữ xe cho biết.

Vô tư đưa khách sang Campuchia đánh bạc? - Ảnh 2.

Hằng ngày có hàng trăm người Việt từ khắp nơi đổ về đây đi đánh bạc bằng... đường tiểu ngạch. Trong ảnh là bến đò tự phát đưa rước khách qua biên giới đánh bạc - Ảnh: BỬU ĐẤU

Vô tư đưa khách sang Campuchia đánh bạc? - Ảnh 3.

Một góc casino Chrey Thom nhìn từ cầu Long Bình - Ảnh: BỬU ĐẤU

Khi PV Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi vì sao bến đò này "vô tư" chở khách sang Campuchia đánh bạc, ông Phan Văn Tường - chủ tịch UBND thị trấn Long Bình - khẳng định không hề có bến đò tự phát.

Đến khi PV đưa ra các hình ảnh, ông Tường cho biết “cái này khu vực biên giới do biên phòng quản lý. Địa phương dẹp hoài nhưng không được”. Còn ông Nguyễn Ngọc Huynh - phó chủ tịch UBND huyện An Phú - nói: “Tôi chưa nghe có việc hình thành bến đò này. Để tôi kiểm tra lại”.

Trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ ngày 29-10, đại tá Nguyễn Thượng Lễ - chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang - cho biết phía đối diện nước bạn có ít nhất 3 casino đã hoạt động và nhiều khu kinh tế đang trong giai đoạn xây dựng.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư ở Campuchia nên khu vực này hình thành rất nhanh.

“Tôi sẽ cho kiểm tra lại việc này. Nhưng cá nhân tôi nghĩ địa phương phải quản lý trước. Vì bãi giữ xe tự phát không đăng ký kinh doanh thì địa phương xử lý được chứ không cần đến biên phòng. Còn qua lại biên giới là trách nhiệm của biên phòng” - đại tá Lễ nói.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên