20/03/2025 19:33 GMT+7

Vỡ trận quá nhanh, Indonesia đừng coi mình là đại gia bóng đá châu Á

LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã nỗ lực rất nhiều để đưa đội tuyển của họ tiến sát vé dự World Cup 2026. Nhưng những sai lầm vào phút chót có thể khiến mọi thứ vỡ vụn.

Vỡ trận quá nhanh, Indonesia đừng coi mình là đại gia bóng đá châu Á - Ảnh 1.

Indonesia tự tin có thể chơi sòng phẳng với các 'đại gia' ở châu Á - Ảnh: REUTERS

Tuyển Indonesia vỡ trận quá nhanh trước Úc, đội bóng bị Transfermarkt đánh giá là có giá trị đội hình chỉ bằng 2/3 so với họ (23,8 triệu euro so với 36,5 triệu euro).

Cơn bão nhập tịch giúp Indonesia có lần hiếm hoi trong lịch sử bóng đá nước nhà khi bước vào trận gặp chủ nhà Úc với tư thế ngang hàng.

Kể từ khi Tim Cahill giải nghệ, tuyển Úc gần như chẳng còn ngôi sao đẳng cấp quốc tế nào nữa. Đội ngũ trong tay HLV Tony Popovic thậm chí không có nổi một cầu thủ nào sắm vai trụ cột ở các đội bóng hạng khá của châu Âu.

Trái lại, Indonesia có Kevin Diks - trụ cột của đội bóng mạnh nhất Đan Mạch Copenhagen. Hay Audero - thủ thành từng khoác áo Juventus lẫn Inter Milan... Và trên cương vị HLV trưởng là cái tên lừng lẫy một thời của bóng đá Hà Lan: Patrick Kluivert.

Nhưng rồi cũng chính Kevin Diks đã để vuột cơ hội ngàn vàng cho Indonesia, khi đưa bóng trúng khung thành trong quả phạt đền đội nhà được hưởng ở đầu trận.

Chỉ vài phút sau đó, gió đổi chiều, đến phiên Úc được hưởng phạt đền. Và họ mở tỉ số. Nhưng đó không hẳn là một bước ngoặt. Sút hỏng phạt đền nhìn chung cũng chỉ là bỏ lỡ một cơ hội. Cái cách Indonesia bước vào trận đấu mới khiến họ nhận thất bại.

Diks không quá đáng trách khi sút phạt đền dội cột. Nhưng anh và hàng thủ Indonesia đã sụp đổ quá nhanh sau bàn thua. Chỉ trong vòng 17 phút tiếp theo, họ nhận thêm 2 bàn thua, rồi vỡ trận.

Đó là cái kết quen thuộc với những đội bóng yếu hơn khi đẩy cao đội hình quá sớm. Indonesia cầm bóng đến 60% trong hiệp 1. Họ tràn lên đánh phủ đầu từ đầu trận, và càng đẩy cao đội hình sau khi Diks sút hỏng phạt đền.

Để chơi bóng tràn đầy tự tin như vậy, Indonesia cần có thực lực áp đảo Úc. Nhưng sự thật có phải như vậy?

Diks, Dean James, Hilgers, Verdonk và Idzes là hàng thủ đá chính của Indonesia ở trận này. Người khoác áo đội tuyển nhiều nhất là Idzes, mới chỉ 9 lần. Những người còn lại mới 1, 2 lần, và James chưa ra sân lần nào.

Đó là mặt trái của chính sách nhập tịch gấp rút. Các cầu thủ hầu như chỉ làm việc với nhau qua vài tháng, vài tuần, hoặc vài buổi tập.

Với một đội ngũ giàu chất lượng về từng cá nhân, Indonesia tự tin tràn lên từ đầu. Sự tự tin có thể đã giúp họ sớm dẫn trước. Nhưng khi mọi chuyện không như ý, sự tự tin nhanh chóng trở thành nôn nóng.

Và sự nôn nóng khiến tuyển Indonesia vỡ trận. Indonesia chỉ như một tập thể các ngôi sao đang muốn chứng tỏ bản thân. Có quá ít sự liền lạc trong hàng phòng ngự của họ. Và điều đó cũng dễ hiểu khi họ hầu như chỉ mới quen mặt nhau.

HLV Kluivert ở đâu? Sai lầm chính có thể thuộc về cựu danh thủ người Hà Lan khi lựa chọn một lối chơi ồ ạt vũ bão cho các học trò.

Vài tháng trước, Indonesia từng thua Trung Quốc trong một thế trận kiểu vậy. Nhưng HLV Shin Tae Yong sớm nhận ra vấn đề để đưa Indonesia trở lại quỹ đạo, với đỉnh cao là trận thắng 2-0 trước Saudi Arabia sau đó không lâu.

Indonesia có giá trị đội hình cao gấp rưỡi Úc. Đó là sự thật! Nhưng một sự thật khác, Úc từng 6 lần dự World Cup, còn Indonesia chưa lần nào.

Đã nhiều năm qua, việc vượt qua vòng loại khu vực châu Á chỉ là chuyện "dễ như ăn kẹo" với tuyển Úc. Đó là một dạng bản lĩnh rất quan trọng trong bóng đá.

Ngay cả khi bị đẩy vào tình thế khó khăn ở vòng loại năm nay, Úc vẫn không nôn nóng tấn công Indonesia trên sân nhà của họ. Thay vào đó, họ bình tĩnh chờ đợi cơ hội. Quả nhiên, Indonesia quá nôn nóng.

Nhưng sai lầm không chỉ ở HLV Kluivert hay các học trò của ông, mà nằm ở chính PSSI.

Chủ tịch Erick Thohir có thể đã đúng khi sa thải HLV Shin Tae Yong, người có trình độ nhưng thiếu thái độ đúng mực. Nhưng lựa chọn Kluivert - người chỉ có danh tiếng thời cầu thủ lại là chuyện khác.

Vòng loại World Cup 2026 chưa kết thúc. Indonesia vẫn còn 3 vòng đấu để hy vọng về một tấm vé sớm, hoặc ít nhất là một tấm vé đi tiếp vào giai đoạn 4. Nhưng họ cần sớm nhìn nhận lại bản thân, để thôi huyễn hoặc rằng mình đang là "đại gia" của bóng đá châu Á.

Sự ảo tưởng khiến Indonesia khó giành vé dự World Cup - Ảnh 3.HLV Kluivert nhờ thầy cũ giải bài toán 'nhịn ăn' của cầu thủ Indonesia

Bên cạnh dàn cầu thủ nhập tịch, HLV Patrick Kluivert còn được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hỗ trợ thêm các chuyên gia đồng hương để giải quyết những vấn đề về sức khỏe, thể lực cho tuyển Indonesia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên