03/12/2018 08:57 GMT+7

Võ Thị Thắm đoạt quán quân mùa đầu tiên của Tài tử miệt vườn

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO -Tối 2-12, tại nhà văn hóa Lao Động tỉnh Đồng Tháp, thí sinh Võ Thị Thắm (21 tuổi) đến từ Thanh Bình - Đồng Tháp đã đoạt giải quán quân mùa đầu tiên của chương trình Tài tử miệt vườn với giải thưởng trị giá 60 triệu đồng.

Võ Thị Thắm hát cuối cùng bài ca cổ 6 câu Tình mẫu tử (tác giả: Viễn Châu) do Ban giám khảo đưa ra. 6 thí sinh bốc thăm mỗi người hát 1 câu trong bài - Video: LINH ĐOAN

Đây là chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng về đờn ca tài tử, cải lương không chuyên do Đài PT - TH Đồng Tháp thực hiện, lên sóng THĐT1 từ ngày 15-7.

Võ Thị Thắm đoạt quán quân mùa đầu tiên của Tài tử miệt vườn - Ảnh 2.

Võ Thị Thắm dự thi với trích đoạn Sông dài - Ảnh: TRẦN ANH KHOA

Sau gần 5 tháng với 15 số phát sóng, trong 500 thí sinh dự thi, chương trình đã chọn ra sáu thí sinh xuất sắc nhất, gồm: Nguyễn Kim Chi, Võ Thị Thắm, Trần Tấn Phúc, Nguyễn Quốc Đồng, Lê Ngọc Lâm và Nguyễn Thị Mỹ Duyên để bước vào đêm thi chung kết xếp hạng.

Trong đêm thi này, ngoài ba vị giám khảo quen thuộc là NSƯT Việt Anh, NSƯT Ngọc Huyền và nghệ sĩ Thanh Hằng, còn có một giám khảo khách mời là NSƯT Lê Tứ.

Các thí sinh dự thi hai phần. Phần một là biểu diễn trích đoạn cải lương tự chọn dài khoảng 15 phút. Phần hai, ban giám khảo đưa ra bài ca cổ 6 câu Tình mẫu tử của soạn giả Viễn Châu, 6 thí sinh bốc thăm để chọn một câu và cùng nhau hát bài ca cổ.

Võ Thị Thắm đã đoạt số điểm cao nhất (120 điểm) với hai phần thi được đánh giá cao. Phần thi trích đoạn cô chọn tác phẩm Sông dài với vai Lượm.

Giám khảo Ngọc Huyền nhận xét: "Với trích đoạn này em làm tôi xúc động, xem em thi giống như đang xem buổi biểu diễn chuyên nghiệp, rất mãn nhãn. Giọng em hay, tròn vành, rõ chứ. Em biết cách ca, cách thoại để đẩy mạnh cảm xúc của người xem".

Lê Tứ khen Thắm ca, diễn rất chân thật. Nhìn lại hành trình trước đây của Thắm trong Tài tử miệt vườn, anh bất ngờ vì cô có thể diễn tốt cả bi, hài, tuồng cổ, xã hội. Còn giám khảo Thanh Hằng thì thốt lên: "Tôi đã tìm được viên ngọc quý của Tài tử miệt vườn".

Võ Thị Thắm xuất thân trong gia đình không ai theo nghệ thuật. Cô mê đờn ca tài tử từ nhỏ nhưng chính thức tham gia hát đám tiệc, các chương trình đờn ca tài tử khoảng 4 - 5 năm nay. Năm ngoái, 2017, Thắm từng đoạt giải nhất cuộc thi Tuyển chọn giọng ca cải lương hàng tuần do đài TNND TP.HCM tổ chức.

Á quân tài tử miệt vườn thuộc về thí sinh Lê Ngọc Lâm, hai giải ba được trao cho Nguyễn Kim Chi, Trần Tấn Phúc, giải triển vọng dành cho thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Quốc Đồng.

Võ Thị Thắm đoạt quán quân mùa đầu tiên của Tài tử miệt vườn - Ảnh 3.

Võ Thị Thắm đoạt quán quân Tài tử miệt vườn với giải thưởng trị giá 60 triệu đồng - Ảnh: TRẦN ANH KHOA

Võ Thị Thắm đoạt quán quân mùa đầu tiên của Tài tử miệt vườn - Ảnh 4.

Ban giám khảo Tài tử miệt vườn đêm 2-12 gồm NSƯT Việt Anh, NSƯT Ngọc Huyền, nghệ sĩ Thanh Hằng và NSƯT Lê Tứ - Ảnh: TRẦN ANH KHOA

Đi tìm tài tử miệt vườn ở đất miền Tây Đi tìm tài tử miệt vườn ở đất miền Tây

TTO - Đất miền Tây đúng là đất của đờn ca tài tử, của cải lương. Đến ấp nào, xóm nào, bất kể đám cưới, đám giỗ, lễ tết hay chỉ đơn giản là buổi ngơi tay giữa lúc làm đồng, người ta cũng có thể tụ họp chơi đờn ca tài tử.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên