14/06/2015 19:30 GMT+7

Võ sĩ taekwondo Hà Thị Nguyên giành chiếc HCV thứ 73

TTO
TTO

TTO - Tối 14-6, võ sĩ taekwondo Hà Thị Nguyên đã giành HCV hạng cân -62kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ Brunei Ja’afar Nurulain 22-0 trong trận chung kết. Đây là chiếc HCV taekwondo duy nhất trong ngày 14-6 dù VN có 3 võ sĩ taekwondo tranh chung kết.

Kết thúc ngày thi đấu 14-6, đoàn thể thao VN đoạt 73 HCV, 51 HCB, 56 HCĐ, xếp thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương sau Thái Lan (87 HCV) và nước chủ nhà Singapore (81 HCV).

HCV taekwondo 19g35, võ sĩ taekwondo Hà Thị Nguyên đã giành HCV hạng cân -62kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ Brunei Ja’afar Nurulain 22-0 trong trận chung kết.

Võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (giáp xanh) trong trận chung kết hạng cân -57kg nữ. Ảnh: H.Đăng


HCB taekwondo 19g12, võ sĩ taekwondo Phạm Thị Thu Hiền giành HCB hạng cân -57kg nữ sau khi để thua võ sĩ Philippines Lopez Pauline Louise 12-20 trong trận chung kết.

Võ sĩ Phan Trung Đức (giáp xanh) trong trận chung kết hạng cân -68kg nam. Ảnh: H.Đăng


HCB taekwondo 18g50, võ sĩ Phan Trung Đức để thua võ sĩ Philippines Morrison Samuel Thomas 12-19 trong trận chung kết hạng cân -68kg nam và nhận HCB.    

Cầu lông 18g18, hai VĐV Phạm Như Thảo và Thái Thị Hồng Gấm đã dừng bước ở tứ kết cầu lông nội dung đôi nữ sau khi để thua đôi VĐV Indonesia 0-2 (12-21, 12-21). Trước đó, đôi Vũ Thị Trang, Nguyễn Thị Sen cũng thất bại 0-2 (12-21, 9-21) trước đôi Malaysia ở tứ kết. Như vậy, cầu lông VN hiện chỉ còn mỗi tay vợt Vũ Thị Trang lọt vào bán kết ở nội dung đơn nữ (gặp tay vợt Thái Lan Ongbumrungpan vào lúc 13g50 ngày mai, 15-6).

HCB pencak silat 16g48, võ sĩ pencak silat Trần Đình Nam để thua võ sĩ Singapore Juma’en Muhammad Nur Alfian 0-5 trong trận chung kết hạng cân -75kg nam và nhận HCB. Đây là chiếc huy chương cuối cùng của pencak silat tại SEA Games 28. 

Tay vợt Vũ Thị Trang đã giành quyền vào bán kết cầu lông nội dung đơn nữ. Ảnh: T.Phúc


Cầu lông 16g17, tay vợt Vũ Thị Trang đã đánh bại tay vợt Fanetri Lindaweni (Indonesia) 2-1 (21-19, 9-21, 21-17) ở tứ kết đơn nữ và giành quyền lọt tiếp vào bán kết. 

HCB pencak silat 16g15, võ sĩ Vũ Văn Hoàng để thua võ sĩ Malaysia Jamari Mohd 0-5 trong trận chung kết hạng cân -70kg nam và nhận HCB.  

HCB pencak silat 15g51, võ sĩ Nguyễn Thị Yến đã thua võ sĩ Mohamed Nasir (Malaysia) 0-5 trong trận chung kết hạng cân -65kg nữ và nhận HCB.  

HCV bắn cung 15g25, cung thủ Nguyễn Tiến Cương đã giành HCV nội dung cung ba dây đơn nam. Ở trận chung kết, Nguyễn Tiến Cương đã giành chiến thắng 138-137 trước VĐV Malaysia, Ruslan Zulfadhli. 

Taekwondo 15g10, võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền đã giành quyền vào tranh HCV hạng cân -57kg nữ sau khi thắng võ sĩ Indonesia Medina Annisa 14-1 ở bán kết. Đối thủ của Thu Hiền ở chung kết là võ sĩ Philippines Lopez Pauline Louise. 

Taekwondo 14g40, võ sĩ Phan Trung Đức đã giành quyền vào tranh HCV hạng cân -68kg nam sau khi thắng võ sĩ Malaysia Papunaidu Thinagaran 16-4 ở bán kết. Đối thủ của Phan Trung Đức ở chung kết là võ sĩ Morrison Samuel Thomas (Philippines). 

Taekwondo 14g14, võ sĩ Hà Thị Nguyên đã giành quyền vào tranh HCV hạng cân -62kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ Lào Sotthachit Thidasavanh 15-2 ở bán kết. Đối thủ của Hà Thị Nguyên ở chung kết là võ sĩ Brunei Ja’afar Nurulain. 

Niềm vui của Hoàng Thị Loan sau khi giành HCV hạng cân -60kg nữ. Ảnh: H.Đăng


HCV pencak silat 14g04, võ sĩ Hoàng Thị Loan đã đánh bại võ sĩ Indonesia Wita Wewey 5-0 trong trận chung kết và giành HCV hạng cân -60kg nữ. Đây là chiếc HCV thứ 6 của đoàn VN trong ngày thi đấu 14-6.   

Taekwondo 13g43, võ sĩ Phan Trung Đức đã đánh bại võ sĩ Đông Timor De Jesus Lourenco Taiseu 14-2 và giành quyền vào bán kết hạng cân -68kg nam.

Võ sĩ Thái Lan nằm bất động trên sàn đấu sau khi bị Thái Linh đấm trúng mặt. Ảnh: H.Đăng

 

Nguyễn Thái Linh (đai đỏ) trong trận chung kết hạng cân -60kg nam. Ảnh: H.Đăng


HCB pencak silat 13g40, võ sĩ Nguyễn Thái Linh đã bị xử thua trước võ sĩ Thái Lan Chemaeng Adilan và nhận HCB hạng cân -60kg nam. Ở trận chung kết, Thái Linh chiếm ưu thế trong hai hiệp đầu. Và khi hiệp 3 sắp kết thúc, Thái Linh đã vô tình đấm trúng mặt đối thủ, khiến võ sĩ Chemaeng Adilan phải nhập viện cấp cứu.    

Taekwondo 13g35, võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền đã lọt vào bán kết hạng cân -57kg nữ sau khi đánh bại võ sĩ December (Myanmar) với tỷ số 14-2 ở tứ kết.

Cua-rơ Lê Văn Duẩn (bìa trái) tại đích đến nội dung đua đường trường nam. Ảnh: T.Phúc


HCB xe đạp 11g12, cua-rơ Lê Văn Duẩn giành HCB xe đạp nội dung đua đường trường nam với thời gian 3 giờ 19 phút 33 giây. Giành HCV là VĐV Malaysia Saleh Mohd Harrif.

Đội đua thuyền nữ và tâm HCV nội dung thuyền mái nhẹ 4 nữ cự li 1.000m. Ảnh. N.K

 

Đội đua thuyền nữ VN (áo đỏ) giành HCV nội dung thuyền mái nhẹ 4 nữ cự li 1.000m. Ảnh: N.K


HCV rowing 11g03, đội đua thuyền nữ với các VĐV Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An và Nguyễn Thị Trịnh đã giành HCV nội dung thuyền mái nhẹ 4 nữ cự li 1.000m với thời gian 3 phút 22,70 giây.    

Xe đạp 11g, ở nội dung chung kết xe đạp đường trường nam, khi toán đông VĐV đang tung nước rút về đích thì dải băng nhựa được BTC dùng làm vạch mức đến bất ngờ tung lên sau khi một chiếc xe dẫn đường của BTC vượt qua với tốc độ khá cao. Một nhân viên của BTC vội chạy băng ngang đường cố kéo tấm băng nằm xuống. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá gần và tốc độ các tay đua đang rất cao nên các tay đua khá giật mình. Trong nhóm rút đầu tiên có tay đua Lê Văn Duẩn của VN, Duẩn cho biết: "Tôi bị kẹt ở góc phía trong và thoáng giật mình khi tấm băng tung lên đồng thời có một người chạy xẹt qua đường".

Do Lê Văn Duẩn và hai VĐV Malaysia, Thái Lan về đích cùng lúc nên BTC phải xem lại băng ghi hình để xác định VĐV nào giành HCV.

HCĐ rowing 10g52, đội đua thuyền VN giành HCĐ nội dung thuyền mái nhẹ 4 nam cự li 1.000m với thời gian 3 phút 06,60. Giành HCV là đội Indonesia với thời gian 3 phút 02,28 giây.   

HCB rowing 10g45, hai VĐV Đàm Văn Hiếu và Nguyễn Đình Huy chỉ về đích thứ hai nội dung thuyền đôi nam 1.000m với thời gian 3 phút 18,06 giây và nhận HCB. Giành HCV là đôi Indonesia với thời gian 3 phút 15,58 giây.

Hai VĐV Lê Thị An (trái), Phạm Thị Huệ và chiếc HCV thuyền đôi nữ 1.000m. Ảnh: N.K

 

Hai VĐV Lê Thị An và Phạm Thị Huệ ăn mừng chiến thắng sau khi giành HCV đôi nữ 1.000m. Ảnh: N.K


HCV rowing 10g22, hai VĐV Lê Thị An và Phạm Thị Huệ đã đoạt HCV đôi nữ cự li 1.000m với thời gian 3 phút 41,72 giây. Đây là chiếc HCV khá thú vị của hai VĐV VN, bởi sau khi cán đích, BTC thông báo hai VĐV Indonesia giành chiến thắng. Đôi VĐV VN tỏ ra buồn bã nhưng sau đó vài giây, BTC đã thông báo lại hai VĐV VN mới là những người giành HCV.  

HCB rowing 10g05, hai VĐV Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đức giành HCB nội dung thuyền mái nhẹ đôi nam 1.000m với thời gian 3 phút 14,23 giây. Giành HCV là đôi Indonesia với thời gian 3 phút 13,24 giây.

Hai VĐV Phạm Thị Thảo (trái), Tạ Thanh Huyền và tấm HCV rowing đôi nữ 1.000m. Ảnh: N.K

 

Hai VĐV Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền giành HCV đôi nữ rowing 1.000m. Ảnh: N.K


HCV rowing 9g50, hai VĐV Phạm Thị Thảo và Tạ Thanh Huyền đã về nhất nội dung thuyền mái nhẹ đôi nữ 1.000m với thời gian 3 phút 36,94 giây và đoạt HCV. 

Rowing 9g40, VĐV Nguyễn Văn Hà chỉ về thứ tư ở nội dung thuyền mái đôi đơn nam với thời gian 3 phút 32,08 giây. Giành HCV là VĐV Indonesia Memo với thời gian 3 phút 27,25 giây.

HCV pencak silat 9g35, võ sĩ Diệp Ngọc Vũ Minh đã đánh bại võ sĩ Indonesia Nur Awaluddin 5-0 trong trận chung kết đối kháng hạng cân -50kg nam và giành HCV. 

Rowing 9g32, VĐV Hồ Thị Lý chỉ về thứ tư ở nội dung thuyền mái nhẹ đơn nữ 1.000m với thời gian 4 phút 9,95 giây. Giành HCV là VĐV Thái Lan Neegree Phuttharaksa với thời gian 3 phút 55,27 giây. 

VĐV Nguyễn Văn Linh và tấm HCV rowing. Ảnh: N.K


HCV rowing 9g30, VĐV Nguyễn Văn Linh đã về nhất ở cự li thuyền mái nhẹ đơn nam 1.000m với thời gian 3 phút 33,13 giây và giành HCV.    

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên