14/07/2014 13:06 GMT+7

Vợ nửa đêm dùng cuốc phang chết chồng: 15 năm tù

CẢNH PHÚC
CẢNH PHÚC

TTO - Nửa đêm, vì không chịu “chiều chồng” nên bà Liên bị ông Vừa kéo ra sân dùng cây sắt đánh.

Bà Liên phản kháng, dùng cuốc phang hai nhát vào đầu, gáy chồng khiến ông Vừa tử vong.

fMzYsXEU.jpgPhóng to
Bị cáo Nguyễn Thị Liên trước vòng móng ngựa sáng 14-7 - Ảnh: Cảnh Phúc

Sáng 14-7, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên (53 tuổi, ngụ tại xóm Bắc Sơn 2, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) mức án 15 năm tù giam về tội giết người.

Nạn nhân của vụ án là ông Bùi Văn Vừa (SN 1955 - chồng bà Liên).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 3g30 sáng 9-4, ông Vừa gọi bà Liên dậy đòi quan hệ. Không chịu “chiều chồng” nên bà Liên bị ông Vừa kéo ra sân dùng cây sắt phi 16, dài 31cm đánh. Bà Liên phản kháng cướp cây sắt đánh lại ông Vừa.

Khi ông Vừa ngã ở sân, bà Liên vớ lấy cán cuốc bổ hai nhát vào đầu, gáy khiến ông Vừa gục ngay tại sân. Đánh chồng xong, bà Liên vào nhà ngủ tiếp.

Khoảng 6g sáng 9-4, bà Liên nhờ hàng xóm đưa ông Vừa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì mọi người phát hiện ông Vừa đã tử vong, bên cạnh có nhiều vết máu nên yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Đến 13g cùng ngày, bà Liên đến cơ quan công an huyện Nam Đàn đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Bản giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự tỉnh Nghệ An xác định nguyên nhân tử vong của ông Vừa là mất máu cấp do đa chấn thương.

CẢNH PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên