Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022
Vô khu xử lý rác Đa Phước, sợ cả mùi hôi lẫn hóa chất khử mùi
TTO - Ông Huỳnh Văn Sơn - người dân ở ấp 3, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM - đã phát biểu như vậy sau khi khảo sát tại khu xử lý rác Đa Phước sáng 7-8.

Khu chôn lấp rác trực tiếp tại khu xử lý rác Đa Phước - Ảnh: THẢO LÊ
Sáng 7-8, Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM phối hợp UBMTTQ TP và các quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh tổ chức cho người dân vào giám sát quá trình xử lý môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước.
Mùi hôi nơi giảm, nơi tăng
Người dân lần lượt đi khảo sát tại 3 đơn vị đang hoạt động tại đây là Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS - xử lý rác), Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (xử lý bùn cống) và Công ty cổ phần dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình (xử lý bùn hầm cầu).
Tại khu xử lý rác, người dân các quận huyện nêu trên được VWS - chủ đầu tư khu xử lý rác Đa Phước, chở tham quan khu vực chôn lấp, khu xử lý nước thải và nhà máy thu khí ga phát điện.
Người dân khảo sát tại khu xử lý rác Đa Phước - Video THẢO LÊ
Thực tế cho thấy khu chôn lấp hiện cao khoảng 14m, gần như các ô chôn lấp được phủ kín, chỉ còn khu đang trực tiếp chôn lấp. Quá trình đi từ chân bãi rác lên đến đỉnh bãi rác vẫn nghe mùi rác nhưng nồng độ không đậm đặc. Đứng trên đỉnh bãi rác dễ dàng nhận thấy nhiều tòa nhà cao tầng phía khu vực Phú Mỹ Hưng, Q.7.
Chia sẻ sau buổi giám sát, ông Huỳnh Văn Sơn, ấp 3, xã Đa Phước cho biết: "Người dân chúng tôi hay nói vui là ở đây là vô phước vì là nơi tập kết rác rưởi của cả TP. Nhiều hộ dân ở ấp 3 cách không xa khu xử lý rác này không chỉ sợ vấn đề mùi hôi mà sợ cả những hóa chất khử mùi hôi. Nếu hít cả mùi hôi, hít cả hóa chất này thì ảnh hưởng đến sức khỏe", ông Sơn chia sẻ.
Ông cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần công bố các thông tin, thông số về quan trắc môi trường ở khu vực Đa Phước mức độ ô nhiễm hiện nay như thế nào.

Xe chở hóa chất khử mùi tại khu xử lý rác Đa Phước - Ảnh: THẢO LÊ
Người dân nói có thời điểm mùi hôi giống mùi phân hầm cầu. Một số người dân ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè thì cho rằng cảm nhận mùi hôi có giảm so với trước đây nhưng ngược lại người dân tại khu vực quận 7 phản ánh mùi hôi không giảm, càng lên cao mùi hôi càng nặng.
Theo bà Tô Hồng Trang - người dân quận 7 tham gia khảo sát, việc tổ chức cho người dân tham quan một thời điểm trong ngày, khi trời mưa... không phản ánh hết vấn đề mùi hôi đang diễn ra tại khu vực quận 7. Bà Trang và nhiều người dân phản ứng việc đại diện người hướng dẫn đi tham quan không cho cư dân được chụp ảnh, quay hình trong khu xử lý rác.
Không chỉ mùi hôi của rác, bà Nguyễn Hồng Thu - cư dân quận 7, cho biết thi thoảng vẫn ngửi được mùi phân. Sau khi tham quan một số công đoạn xử lý bùn thải tại Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, bà Thu khẳng định chính mùi hôi này.
Nhiều người dân ở xã Đa Phước cho biết cũng ngửi được mùi hôi này thường xuyên.

Người dân phải bịt mũi khi tham quan một số công đoạn xử lý bùn tại Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh - Ảnh: THẢO LÊ
Thay đổi công nghệ, giảm chôn lấp, xử lý mùi hôi
Ông Hoàng Dũng - một cư dân quận 7, cho rằng công nghệ chôn lấp không còn phù hợp với thực tế hiện nay, bằng chứng là người dân ở các chung cư quận 7 cảm nhận được, càng ở trên cao càng nặng mùi.
Ông Trần Thanh Tâm - cư dân tại chung cư EaTown, nói mùi hôi đến rất bất chợt, có khi sáng sớm, lúc thì chiều, cũng có lúc đêm.
Người dân đề nghị cần lập đường dây nóng từ cấp xã, phường để khi người dân nhận thấy có mùi hôi thì báo động để các cơ quan ghi nhận.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng cơ quan chức năng kết hợp với VWS cần có giải pháp kiểm soát mùi hôi tốt hơn nữa. Trong đó nhiều ý kiến lưu ý TP phải sớm trồng dải cây xanh cách ly nhằm "cản bớt mù hôi" phát tán và giải tỏa người dân ra khỏi khu vực bị ô nhiễm mùi.

Công nhân Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh phun xịt hóa chất khử mùi nhưng nhiều người tham quan vẫn cảm nhận mùi hôi nồng nặc - Ảnh: THẢO LÊ
Đặc biệt rất nhiều ý kiến đề nghị VWS phải cần nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình đốt rác phát điện, giảm tỉ lệ chôn lấp rác bởi công nghệ này hiện nay không còn phù hợp với thực tế.
Về vấn đề này, ông Lê Trung Tuấn Anh - trưởng phòng quản lý chất thải rắn Sở Tài nguyên môi trường TP, cho biết hiện nay chủ trương TP yêu cầu tất cả các đơn vị đang xử lý rác chuyển đổi sang mô hình đốt rác phát điện chứ không riêng ở Đa Phước.
Hiện TP dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư triển khai công nghệ đốt rác phát điện công suất 2.000 tấn/ngày. Qua đó, ông Tuấn Anh cũng đề nghị VWS sớm hoàn thiện đề án chuyển đổi công nghệ đốt rác phát điện.
Phía đại diện VWS cho biết đã trình đề án cho cơ quan chức năng nhưng hiện tại chưa được phê duyệt. Về dãy cây xanh cách ly, ông Tuấn Anh cho biết hiện TP đang làm.
Ông Tuấn Anh cũng đồng tình ý kiến cư dân về đề nghị VWS công bố thành phần, tính chất chất khử mùi cho người dân được biết, đồng thời xem xét công bố các thông số quan trắc về môi trường cho người dân biết.
Về mùi hôi phát sinh của Công ty TNHH công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, ông Tuấn Anh đề nghị đơn vị này cần có những biện pháp kiểm soát mùi hôi tốt hơn nữa.
Ông Tuấn Anh khẳng định tất cả ý kiến góp ý của người dân sẽ được tổng hợp kiến nghị UBND TP, trong đó lưu ý những giải pháp trước mắt và lâu dài liên quan đến vấn đề xử lý rác của TP.
-
TTO - Quá trình rà soát hàng loạt vụ việc đã có kết luận thanh, kiểm tra, Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo khôi phục khởi tố nhiều vụ việc sai phạm dây dưa, trong đó có vụ lấy đất dành người nghèo cấp cho quan chức.
-
TTO - Theo Trưởng Ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc, chúng ta phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành 'những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp'.
-
TTO - "Đứng ở bancông, trong 5 phút, tôi đếm được khoảng 580 chiếc xe cơ giới đi qua. Tôi cảm nhận được đây chính là sức sống của thành phố" - tân Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Ngụy Hoa Tường chia sẻ.
-
TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chỉ đạo như vậy đối với dự án ngăn triều, chống ngập 10.000 tỉ. Trước đó dự án đã phải dời thời gian vận hành nhiều lần vì vướng các thủ tục.
-
TTO - Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định ông Trần Cao Thành có tham dự kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 1989, song điểm các bài thi của ông không có trong bảng ghi điểm cũng như tên ông không có trong danh sách tốt nghiệp cùng năm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận