13/05/2019 10:24 GMT+7

Vô địch Giải ngoại hạng Anh 2018-2019: Chưa phải điểm dừng của Man xanh

H.DƯ - H.ĐĂNG
H.DƯ - H.ĐĂNG

TTO - Không có cuộc lật đổ nào xảy ra ở vòng đấu cuối Premier League tối 12-5 khi Manchester City (M.C) đá bại Brighton 4-1 để bảo vệ thành công chức vô địch, bất chấp việc Liverpool cũng có 3 điểm trước Wolverhampton.

Vô địch Giải ngoại hạng Anh 2018-2019: Chưa phải điểm dừng của Man xanh - Ảnh 1.

Chiến thắng trước Brighton giúp M.C vô địch Premier League với 98 điểm, hơn đội á quân Liverpool 1 điểm, khép lại một cuộc đua song mã hấp dẫn.

Liverpool hay nhưng... M.C hay hơn

Mùa trước, M.C vô địch Premier League trước 5 vòng đấu (sớm thứ 2 trong lịch sử) với số điểm kỷ lục: 100 điểm. Đó là mùa bóng mà Liverpool cán đích ở vị trí thứ tư, kém M.C đến 25 điểm. Thật khó tin là M.C vẫn giữ vững phong độ đó và vô địch mùa bóng năm nay với 98 điểm.

Nhưng càng đáng khen hơn với Liverpool khi họ nỗ lực đeo bám M.C và chỉ chịu thua ở vòng đấu cuối cùng. Thậm chí, có nhiều thời điểm người ta đã nghĩ về chức vô địch Premier League cho Liverpool khi họ hơn M.C đến 7 điểm. Sau một năm, Liverpool từ chỗ kém M.C đến 25 điểm chỉ còn thua sát nút, đây quả là một tiến bộ đáng khen.

Để có được vị trí tiệm cận ngôi vương, HLV Jurgen Klopp chấp nhận thay đổi phong cách chi tiêu "thắt lưng buộc bụng" khi mang về hàng loạt ngôi sao trong mùa hè. 

HLV người Đức cũng thay đổi luôn phong cách chiến thuật: từ một tập thể chơi bóng chỉ biết lao lên phía trước, Liverpool phòng ngự chặt chẽ, chủ động giữ sạch lưới. Sự thay đổi ấy lập tức hiệu quả, Liverpool mùa này đạt thành tích phòng ngự tốt nhất trong 39 năm qua với chỉ 22 bàn thua.

Liverpool mùa thứ tư của HLV Klopp thật sự rất xuất sắc, nhưng họ vẫn phải "cúi đầu" trước M.C xuất sắc hơn. Không chỉ xuất sắc, thầy trò HLV Guardiola còn sở hữu một điều Liverpool chưa có: đó là sự ổn định trên đỉnh cao. 

Thật vậy, mùa giải năm nay M.C chỉ giành ít hơn mùa trước 2 điểm. Dù có lúc kém Liverpool 7 điểm nhưng M.C tận dụng sự thiếu ổn định của đối thủ để vượt lên. Khi qua mặt và hơn Liverpool 1 điểm mong manh, M.C giữ vững khoảng cách này để lên ngôi vương.

Triết lý của HLV Guardiola

Để hiểu vì sao M.C lại có thể duy trì sự ổn định phi thường như vậy, chúng ta cùng quay lại Barcelona năm 2011. Trong trận siêu kinh điển đầu tiên của La Liga mùa 2011-2012 tại Bernabeu, thủ thành Victor Valdes mắc sai lầm khi chuyền bóng vào chân đối thủ, giúp Karim Benzema ghi bàn mở tỉ số cho Real Madrid.

Nhưng khi ấy, HLV Guardiola không hề trách hoặc bảo Valdes phải thay đổi. Thủ môn này tiếp tục có những pha chuyền bóng như vậy trong thời gian còn lại của trận đấu. Kết quả, Barcelona thắng Real Madrid 3-1.

Vô địch Giải ngoại hạng Anh 2018-2019: Chưa phải điểm dừng của Man xanh - Ảnh 2.

M.C đăng quang chức vô địch Premier League 2018- 2019 - Ảnh: Reuters

Triết lý bóng đá của HLV Guardiola thể hiện rất rõ ràng qua hành động đó. Các cầu thủ có thể phạm sai lầm và sẽ được tha thứ. Điều quan trọng là phải tuân thủ lối chơi đã đề ra ngay từ đầu. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đội bóng phải luôn chơi bóng theo cách của mình. Chỉ cần có niềm tin, chiến thắng sẽ đến dù cầu thủ có phạm sai lầm trong trận đấu.

HLV Guardiola mang triết lý trên đến với M.C. Ông tập hợp, xây dựng một đội quân tứ xứ (không trưởng thành cùng một lò đào tạo như ở Barcelona) thành tập thể sở hữu lối chơi gần như hoàn hảo. Dưới thời của HLV Pep Guardiola, hàng loạt cầu thủ như Oleksandr Zinchenko, Rahem Sterling, Bernado Silva... có bước tiến lớn về chuyên môn.

Chính sự kiên định với triết lý của mình, HLV Pep Guardiola giúp M.C vững vàng và chưa bao giờ trở nên bất ổn. Một con thuyền không thể lạc hướng dù trên biển cả mênh mông khi có la bàn chỉ đường. Đáng nói, triết lý của HLV Guardiola càng có nhiều thời gian càng giúp cầu thủ thấm nhuần. Đội bóng càng mạnh, càng đáng sợ.

Vì vậy, chúng ta tin chức vô địch Premier League mùa này chưa phải là điểm dừng của M.C! Tất cả chỉ mới bắt đầu...

Kết quả chung cuộc Premier League

- Vô địch: Manchester City

- Á quân: Liverpool

- Dự Champions League: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham.

- Rớt hạng: Cardiff, Fulham, Hudderfield.

Liverpool "vô địch" về thu nhập tại Premier League

Dù chỉ đoạt vị trí á quân Premier League nhưng Liverpool lại "vô địch" về khoản thu nhập so với các đội bóng còn lại. Ở mùa giải năm nay, kênh Sky Sports và BT Sport đã truyền hình trực tiếp 29 trận đấu của Liverpool. Đứng thứ 2 là Manchester United với 27 trận, còn M.C xếp thứ 3 với 26 trận.

Theo tính toán của nhật báo Daily Mail, nhờ các trận đấu được truyền hình trực tiếp nhiều hơn các đối thủ, đội á quân Liverpool thu về gần 150 triệu bảng ở mùa này (cao hơn nhà vô địch M.C khoảng 1,4 triệu bảng). 

'Manchester City đã có mùa giải không tưởng'

TTO - HLV Jurgen Klopp (Liverpool) đã chúc mừng đối thủ Mancester City (M.C) bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sau chiến thắng 4-1 trước Brighton & Hove Albion ở vòng cuối cùng.

H.DƯ - H.ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên