13/04/2026 16:27 GMT+7

Vợ chồng giám đốc đậu phộng Tân Tân lãnh án tù vì không chấp hành bản án

Ông Trần Quốc Tân cùng vợ và em trai bị tuyên án tù vì không chấp hành bản án, riêng ông Tân còn bị xử thêm tội trốn thuế liên quan hoạt động công ty.

Tân Tân - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa ngày 22-7-2025 - Ảnh: T.D.

Ngày 13-4, Tòa án nhân dân khu vực 16 TP.HCM (kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân TP Thuận An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân) tổng cộng 3 năm 9 tháng tù.  

Trong đó bị cáo Tân bị phạt tội "không chấp hành bản án" 1 năm 3 tháng tù và tội "trốn thuế" 2 năm 6 tháng tù. 

Cùng bị xét xử, hai bị cáo là Châu Ngọc Phụng (vợ bị cáo Tân) và Trần Quốc Tuấn (em trai bị cáo Tân) bị tuyên phạt về tội "không chấp hành bản án" với mức án 9 tháng tù. 

Đây là vụ án kéo dài từ năm 2024, từng được trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc tạm hoãn xét xử nhiều lần. 

Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 16 TP.HCM (trước đây là Viện Kiểm sát nhân dân TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tiếp tục truy tố Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân và hai cổ đông của công ty này (cũng là người thân của ông Tân).

Cụ thể, ông Trần Quốc Tân - Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân - bị truy tố về hai tội danh "không chấp hành án" và "trốn thuế". Em trai ông Tân là ông Trần Quốc Tuấn, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Tân, bị truy tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "không chấp hành bản án".

Vợ của ông Tân, bà Châu Ngọc Phụng, là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Tân, bị truy tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "không chấp hành án".

Công ty cổ phần Tân Tân có trụ sở tại phường Bình An, TP Dĩ An, được đăng ký lần đầu năm 2007. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là gia công sản xuất hàng nông sản, đậu phộng các loại. Ông Tân chiếm 80% cổ phần, vợ ông Tân và em trai ông mỗi người nắm giữ 10% cổ phần.

Năm 2011, ông Tân chuyển nhượng cho một phụ nữ tại TP.HCM hơn 45,8% cổ phần tại Công ty Tân Tân và công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nữ cổ đông trên.

Bản án năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (trong một vụ án khác) buộc các thành viên hội đồng quản trị của Công ty Tân Tân phải triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường để bầu lại thành viên hội đồng quản trị công ty, cho nữ cổ đông được xem xét, trích lục biên bản, nghị quyết của hội đồng quản trị, báo cáo tài chính của công ty.

Tuy nhiên ông Tân cùng vợ và em trai không chấp hành bản án có hiệu lực pháp luật, nên bị truy tố về tội "không chấp hành án".

Cáo trạng còn cáo buộc ông Tân thêm hành vi "trốn thuế" do đã cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không khai báo và trốn đóng thuế với số tiền hàng tỉ đồng.

Cựu giám đốc Công ty Tân Tân lãnh án tù vì không chấp hành bản án - Ảnh 3.Điều tra bổ sung trách nhiệm vợ chủ tịch công ty đậu phộng Tân Tân

Chủ tịch Công ty Tân Tân sở hữu thương hiệu đậu phộng nước cốt dừa nổi tiếng và nhà xưởng ở vị trí đẹp của tỉnh Bình Dương bị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều nội dung.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất