16/12/2012 04:23 GMT+7

Vỡ bờ bao, nhà dân ngập nặng

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TT - Rạng sáng 15-12, khoảng 150 người gồm dân quân tự vệ, lực lượng gia cố đê bao... tiếp tục đắp lại bờ bao ở rạch Trâm (đoạn khu phố 5, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) bị vỡ vào đêm 14-12 do triều cường.

05YeGFKH.jpgPhóng to
Nhà của bà Tô Thị Hiền ở khu phố 5, P. An Phú Đông, Q.12 ngập đến cả mét - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Lúc 9g cùng ngày, dù nước triều đã rút nhưng hàng chục nhà dân, xưởng sản xuất tại khu vực trên vẫn còn ngập trong nước khoảng 1m. Tại hiện trường, một đoạn đê bao làm bằng bêtông dài khoảng 12m sụp xuống, nước chảy ồ ạt từ trong khu dân cư ra sông. Hàng chục người hì hục đóng cừ, đắp bao tải đất để gia cố đê.

Do triều ập vào quá nhanh, một số công ty, xưởng sản xuất... không kịp di dời nên nhiều máy móc, hàng hóa bị nhấn chìm trong nước. Gần 30 phòng trọ công nhân ở địa chỉ 1077 quốc lộ 1A, khu phố 5, P.An Phú Đông ngập sâu cả mét.

Nước ngập còn làm cho hoa màu của bà con ở đây hư hỏng. Gia đình ông Phạm Ngọc Bích trồng khoảng 400 cây mai, 100 cây sứ... nay đã bị nước nhấn chìm. Ông Bích than thở: “Cây mai ngâm nước sẽ nở hoa sớm trước tết nên coi như mất trắng”.

Theo lãnh đạo UBND Q.12, do đỉnh triều ngày 14-12 cao đến 1,62m nên đã xô đổ một đoạn bờ bao dài 12m ở đoạn rạch Trâm nói trên. Trước đó, UBND quận cùng đơn vị chức năng đã rà soát lại những địa điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó có đoạn rạch Trâm này. Hiện quận đang ghi nhận những thiệt hại do ngập nước gây ra để có biện pháp hỗ trợ người dân.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên