01/10/2013 22:26 GMT+7

Vỡ ba hồ đập thủy lợi

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 1-10, ông Nguyễn Văn Dương - phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết địa bàn huyện có ba hồ đập thủy lợi bị vỡ là: đập thủy lợi Đồng Đáng, hồ đập Khe Tuần và hồ đập Thung Cối.

1O8AGmq0.jpgPhóng to
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị chìm trong nước lũ ngày 1-10 - Ảnh: Hà Đồng
3BICuD46.jpgPhóng to
Chiều 1-10, công an Thanh Hóa huy động lực lượng, phương tiện đem mì tôm cho dân và cứu hộ dân vùng lũ huyện Tĩnh Gia - Ảnh: Hà Đồng
TWXazxG6.jpgPhóng to

Đập thủy lợi Đồng Đáng (huyện Tĩnh Gia) bị vỡ sáng 1-10. Ảnh: Hà Đồng.

Ngoài ra, mưa lũ hai ngày qua tại huyện Tĩnh Gia còn làm tràn xả lũ hồ Cây Trầu ở xã Trúc Lâm bị sạt lở nặng, bị vỡ cống phía nam; hồ Kim Giao II, hồ Đồng Chùa mực nước cao trình hiện đang cao hơn thiết kế đang trong tình trạng mất an toàn; hồ Nam Sơn ở xã Phú Sơn bị nước tràn qua đê; đê chắn lũ Cầu Tây ở xã Trúc Lâm bị vỡ dài 20m.

Trong ngày 1-10, hơn 1.000 hộ dân ở các xã Hải Hà, Hải Thượng, Hải Yến, Mai Lâm, Tĩnh Hải bị ngập sâu trong nước lũ từ 1- 1,5 m. Tuyến quốc lộ 1A đoạn từ xã Xuân Lâm đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia) nước tràn qua đường nhiều chỗ sâu từ 0,7- 1m; gây nguy hiểm, khó khăn cho người và phương tiện lưu thông qua đây. Toàn huyện có 1.600ha lúa mùa, 900ha lạc vụ đông đang bị chìm trong nước lũ, có nguy cơ bị mất trắng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên