VNVC tiêm gần 40.000 mũi vắc xin não mô cầu, cam kết bình ổn giá

Sau chùm ca viêm não mô cầu khiến một học sinh tại TP.HCM tử vong, nhu cầu tiêm chủng tăng cao. Trong 4 ngày (từ 16 đến 19-10), Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết đã tiêm gần 40.000 mũi vắc xin này, gấp 3 lần cùng kỳ tháng trước.

 - Ảnh 1.

Các trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc đón nhiều gia đình và học sinh đến tiêm chủng vắc xin não mô cầu. Ảnh chụp ngày 17-10 - Ảnh: BÌNH AN

Theo đại diện VNVC, trong số 300 trung tâm của hệ thống, gần 80 trung tâm VNVC tại TP.HCM ghi nhận gần 15.000 mũi tiêm, cao gấp 125 lần cùng kỳ tháng trước.

Trước nhu cầu tăng cao, hệ thống đã tăng cường nhân lực, chủ động điều phối vắc xin trên toàn quốc, đồng thời duy trì nghiêm ngặt quy trình tiêm chủng an toàn.

Đặc biệt, VNVC cam kết bình ổn giá, không tăng giá vắc xin, nỗ lực triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận tiêm chủng kịp thời, góp phần bảo vệ trẻ em và người có nguy cơ cao.

Huy động nhân sự phục vụ, cam kết giữ giá

Trước nhu cầu tiêm chủng tăng cao, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã khẩn trương huy động hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên, tổ chức phục vụ xuyên trưa nhằm giảm tối đa thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết trẻ em chiếm khoảng 70% lượt tiêm trong đợt này. Nhiều gia đình đưa cùng lúc 5-7 thành viên gồm trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người cao tuổi đến tư vấn phòng bệnh.

 - Ảnh 2.

VNVC đảm bảo nguồn vắc xin chính hãng phòng 5 nhóm não mô cầu nguy hiểm A, B, C, Y và W-135, sẵn sàng điều phối kịp thời, nhanh chóng trên toàn quốc - Ảnh: VNVC

Hiện hệ thống đang cung cấp đầy đủ vắc xin phòng 5 nhóm huyết thanh não mô cầu gây bệnh A, B, C, Y, W. Trong đó, vắc xin thế hệ mới phòng nhóm B tiêm từ 2 tháng tuổi đến 50 tuổi; các vắc xin thế hệ mới phòng nhóm ACYW tiêm từ 6 tuần tuổi trở lên và người lớn; vắc xin phòng não mô cầu nhóm B và C (BC) tiêm từ 6 tháng tuổi đến 45 tuổi.

Bác sĩ Chính cho biết: “Người từng tiêm vắc xin não mô cầu BC vẫn cần bổ sung vắc xin nhóm B và ACYW do thành phần, phạm vi bảo vệ khác nhau. Phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đi tư vấn, tiêm đúng lịch để cơ thể kịp sinh miễn dịch sau khoảng 14 ngày, không chờ xuất hiện ca bệnh mới phòng ngừa”.

 - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh đưa trẻ đến VNVC để được tư vấn và tiêm vắc xin phòng não mô cầu nhóm ACYW và B trong 4 ngày qua - Ảnh: Thanh Lam

Tại VNVC Đông Thạnh (TP.HCM), chị Thanh Minh (42 tuổi) đưa hai con học lớp 5 và lớp 9 đi tiêm vắc xin nhóm B và ACYW sau khi nhận thông báo từ nhà trường. “Nhiều năm tiêm tại hệ thống này, tôi yên tâm vì có nguồn vắc xin chính hãng đầy đủ, đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn”, chị Minh nói.

Không chỉ TP.HCM, nhu cầu tiêm phòng cũng gia tăng ở các địa phương khác. Tại VNVC Trường Chinh (Hà Nội), anh Thành Trung cũng đưa hai con đi tiêm và chủ động tiêm luôn cho bản thân, đồng thời lên kế hoạch đưa cha mẹ ngoài 70 tuổi có bệnh nền đến tiêm bổ sung.

“Các cháu hoặc con cái có thể mang mầm bệnh về lây cho ông bà, người cao tuổi sức đề kháng kém nên khó chống đỡ, dễ bệnh nặng”, anh Trung chia sẻ.

Di chứng từ vi khuẩn não mô cầu

TS.BS Nguyễn An Nghĩa, Phó trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cảnh báo não mô cầu xâm lấn là bệnh nhiễm khuẩn diễn tiến nhanh và nguy hiểm.

Ở thể tối cấp, bệnh nhân có thể nguy kịch và tử vong trong 24 giờ, thậm chí thể nhiễm khuẩn huyết tối cấp có thể cướp đi tính mạng chỉ sau 6 - 8 giờ nếu không cấp cứu kịp thời.

Đáng lo ngại, các triệu chứng sớm như sốt, đau đầu, buồn nôn, đau nhức cơ thể rất dễ nhầm với nhiễm trùng thông thường; ban xuất huyết đặc trưng lại thường xuất hiện muộn khiến bệnh nhân dễ mất đi thời gian vàng điều trị.

 - Ảnh 4.

Một bệnh nhi 8,5 tháng tuổi mắc thể nhiễm trùng huyết tối cấp được điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM - Ảnh: BSCC

“Não mô cầu là bệnh lý diễn tiến nhanh, đòi hỏi các cơ sở y tế phải có năng lực hồi sức chuyên sâu để xử trí kịp thời. Dù được can thiệp tối đa, quá trình điều trị vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và chi phí tốn kém. Do đó, việc chủ động phòng ngừa ngay từ đầu luôn là giải pháp hiệu quả nhất”, bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh.

 - Ảnh 5.

Bên cạnh trẻ em, các trung tâm VNVC cũng ghi nhận nhiều người lớn và người cao tuổi tiêm vắc xin để phòng bệnh và nguy cơ lây cho người thân - Ảnh: Bình An

Theo bác sĩ Nghĩa, khi xuất hiện ca bệnh, cần khẩn trương xác định người tiếp xúc gần để cơ quan y tế chỉ định kháng sinh dự phòng và theo dõi y tế. Phụ huynh cần cảnh giác trước các dấu hiệu bất thường ở trẻ như bỏ bú, quấy khóc, khó đánh thức, thở mệt, sợ ánh sáng, đau đầu dữ dội hoặc xuất hiện ban xuất huyết.

Song song đó, cần chủ động rà soát lịch tiêm chủng để bổ sung vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân, không dùng chung vật dụng dính nước bọt và hạn chế tiếp xúc người nghi mắc.

VNVC tiêm gần 40.000 mũi vắc xin não mô cầu, cam kết bình ổn giá - Ảnh 6.Toàn cảnh chùm ca mắc não mô cầu ở TP.HCM, hơn 2.000 người uống kháng sinh dự phòng

Sau chùm 4 ca mắc não mô cầu là học sinh tại Trường THCS Hai Bà Trưng, trong đó có 1 em tử vong, TP.HCM chưa ghi nhận ca mắc mới từ ngày 17-10. Chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt. Có 2.031 người tiếp xúc gần được uống kháng sinh dự phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất