* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị Copenhagen
Phóng to |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp và hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Vladimir Putin - Ảnh: Việt Dũng (từ Mátxcơva) |
TTXVN cho biết về quan hệ thương mại, mua bán hai chiều trong năm 2009, bất chấp khủng hoảng kinh tế, tăng hơn 5%, dự kiến đạt 1,5 tỉ USD trong cả năm.
Việt Nam thỏa thuận mua tàu ngầm, máy bay của Nga
LB Nga và Việt Nam, qua lời hai nhà lãnh đạo, đang xem xét đàm phán để đi tới một hiệp định thương mại tự do song phương nhằm đạt kim ngạch mua bán hai chiều lên mức 10 tỉ USD “trong một vài năm tới”. VN cũng hi vọng và chính thức đề nghị các doanh nghiệp Nga tham gia hiện đại hóa và cải tạo các công trình năng lượng do Liên Xô giúp xây dựng trước đây, đồng thời xây dựng các công trình điện năng mới, kể cả điện hạt nhân, ở VN.
Năm 2010 sẽ diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại song phương lớn giữa hai nước. Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN Nông Đức Mạnh sẽ thăm Nga, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đến VN vào dịp dự hội nghị cấp cao Nga - ASEAN tại Hà Nội (dự kiến tháng 10-2010); tổng thống Nga mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít; hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Sau buổi hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Putin đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí VN và Tập đoàn Gazprom, Inter RAO; Tập đoàn Điện lực VN và Tập đoàn năng lượng Rosatom trong khuôn khổ dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở VN; giữa Ngân hàng Đầu tư phát triển VN với Ngân hàng Ngoại thương Nga về thành lập Quỹ đầu tư VN trị giá 500 triệu USD; hợp tác giữa Bộ Công thương VN và Bộ Phát triển kinh tế Nga và bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quân sự.
Trước cuộc gặp quan trọng kéo dài ba giờ với ông Putin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã hội kiến Tổng thống Nga Medvedev ở điện Kremlin.
* Chiều 16-12 (giờ địa phương), Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu tại hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đối khí hậu (COP15) được tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch). Đây là hội nghị về biến đổi khí hậu lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 130 nguyên thủ của 192 quốc gia trên toàn cầu tham dự.
Trong bài phát biểu, Thủ tướng nêu rõ VN là một trong số ít quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu nhưng không phải là nước có lượng phát thải khí nhà kính lớn. Nếu nước biển dâng lên 1m thì các đồng bằng và vùng ven biển của VN sẽ ngập đến 38%, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến đời sống, xã hội và an ninh lương thực của VN và thế giới. VN đã chủ động xây dựng và đang tích cực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bày tỏ quan điểm của VN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng các nước phát triển phải có nghĩa vụ đi tiên phong đưa ra các cam kết mạnh mẽ và mục tiêu cụ thể giảm phát thải khí nhà kính trong trung hạn, dài hạn mang tính nghĩa vụ nhằm giới hạn nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 2OC vào cuối thế kỷ này cũng như có trách nhiệm hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, thông qua các cơ chế mới về tài chính, chuyển giao công nghệ...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận