14/01/2011 14:51 GMT+7

VN-Index tăng ba phiên liên tiếp

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Ngày 14-1, chỉ số VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp. Nhiều cổ phiếu có mức vốn hóa lớn tiếp tục có mức tăng giá trần. VN-Index đóng cửa tăng thêm 5,1 điểm (tương đương tăng 1,05%) lên mức 489,22 điểm.

95L72gfb.jpgPhóng to
Nhà đầu tư quan tâm nhiều đến các cổ phiếu lớn trong tuần - Ảnh: HỒNG NHỰT

Thanh khoản thị trường duy trì ở con số hơn 40 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị giao dịch duy trì trên 1.000 tỉ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua nhiều gấp ba lần bán ra. Cụ thể, họ mua vào 7,06 triệu cổ phiếu, trị giá 222,7 tỉ đồng; trong khi bán ra chỉ hơn 2,6 triệu cổ phiếu, trị giá 86,9 tỉ đồng.

Những cổ phiếu trụ cột của thị trường như BVH, FPT, SAM, KBC, ITA... có mức tăng kịch trần, trong đó BVH tăng đến 3.500 đồng/cp lên 82.000 đồng/cp, FPT tăng 3.000 đồng lên 63.500 đồng/cp, góp phần giúp kéo chỉ số VN-Index đi lên. Theo giới phân tích, ở mức giá hiện tại của hai cổ phiếu BVH và FPT, chỉ có nhà đầu tư nước ngoài mới mua vào mạnh.

Nhìn toàn phiên, nhóm cổ phiếu bất động sản có mức tăng mạnh nhất thị trường, trong đó cổ phiếu HQC tăng mạnh nhất 4,97%, ITA tăng 4,46%, KBC tăng 4,80%, ASM tăng 4,76%... Toàn thị trường phiên này có đến 159 mã tăng giá, 71 mã đứng giá và 54 mã giảm giá.

Tại sàn Hà Nội, HNX-Index có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, đưa chỉ số này lên mức 108,05 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản chưa tăng mạnh. Theo thống kê, tổng khối lượng giao dịch đạt gần 25,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 464,7 tỉ đồng.

Sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 480 điểm, VN-Index tăng mạnh hơn vào phiên giao dịch hôm nay lên sát mốc 490 điểm. Theo phân tích của một chuyên gia chứng khoán tại TP.HCM, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bứt phá này dường như là do giá cổ phiếu đã giảm khá nhiều.

Bên cạnh đó, các mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt vẫn nhận được sự quan tâm mua vào đầu tư dài hạn và các mã cổ phiếu nhỏ tăng nóng cũng tiếp tục được các nhà đầu cơ mua vào mạnh nhằm đón đầu sóng tăng giá mới.

Tuy nhiên, yếu tố vĩ mô vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro và tình hình lạm phát vẫn đang đứng ở mức báo động. Nhưng, cũng theo chuyên gia này, khả năng tiếp tục tăng điểm của thị trường vẫn còn và sẽ làm tăng dòng tiền đầu cơ quay trở lại thị trường chứng khoán.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên