25/12/2018 15:51 GMT+7

VN Index mất mốc 900 điểm khi thị trường thế giới lao dốc

TRẤN KIÊN
TRẤN KIÊN

TTO - Ngày giao dịch 25-12 chứng kiến VN Index có 9 phiên liên tiếp nằm sàn và suy giảm mạnh, để mất mốc 900 điểm theo những diễn biến khá tiêu cực của thị trường Mỹ và châu Á.

VN Index mất mốc 900 điểm khi thị trường thế giới lao dốc - Ảnh 1.

Kết thúc phiên giao dịch của ngày Giáng Sinh, chuỗi suy giảm này làm cho VN Index mất tổng cộng 63,34 điểm, tương ứng với gần 200.000 tỉ đồng vốn hóa trên sàn HoSE (tức khoảng 8,5 tỉ USD) - ẢNH : TRẤN KIÊN

Thị trường mở đầu phiên giao dịch buổi sáng bằng sắc đỏ như 8 phiên liền trước và chỉ từ 9h35 phút tới 9h40 phút, VN Index nhận lực bán ra ồ ạt, đẩy chỉ số này rơi về đáy 882 điểm, có lúc mất hơn 25 điểm.

Mãi đến đầu phiên chiều, VN Index mới bắt đầu hồi phục, tuy nhiên, kết thúc ngày giao dịch 25-12, VN Index vẫn mất 10,62 điểm, còn 897,94 điểm.

Đây là đợt suy giảm mạnh thứ hai của VN Index suốt 9 phiên vừa qua tính từ ngày 13-12 đến ngày 25-12 và cũng là chuỗi suy giảm kéo dài nhất suốt ba tháng qua. 

Kết thúc phiên giao dịch của ngày Giáng sinh, chuỗi suy giảm này làm cho VN Index mất tổng cộng 63,34 điểm, tương ứng với gần 200.000 tỉ đồng vốn hóa trên sàn HoSE (tức khoảng 8,5 tỉ USD), đồng thời, tổng vốn hóa trên sàn HoSE tiếp tục sụt giảm dưới mức 2,9 triệu tỉ đồng.

Lý giải về đà giảm mạnh của thị trường, ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn Đầu tư của công ty CP Chứng khoán Maybank Kim Eng - cho rằng do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ, mà cụ thể là chỉ số Dow Jones đã mất mốc 22.000 điểm, điều này cũng đồng nghĩa với việc có nhiều khả năng mất tiếp mốc 20.000 điểm.

Hiện tại, chỉ số Dow Jones đang là 21792.20 điểm (mất 653.17 điểm) và các chỉ số Nasdaq, S&P 500 cũng rớt điểm với tỉ lệ tương tự.

"Bên cạnh đó, thị trường châu Á cũng phản ứng mạnh hơn những lần trước rất nhiều", ông Khánh nói thêm.

Sau khi Dow Jones mất mất 22.000 điểm thì ngay lập tức chỉ số Nikkei của Nhật Bản suy giảm kỷ lục 5,01%, tương ứng với 1.010,45 điểm. Các chỉ số HSI và Shanghai cũng "đỏ lửa" theo.

Theo ông Khánh, mặc dù những dự báo kinh tế của Việt Nam năm 2019 rất tốt nhưng các luồng thông tin khá tiêu cực như Chính phủ Mỹ đóng cửa, tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về việc sa thải chủ tịch FED (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) có ảnh hưởng rất lớn đến giới đầu tư.





TRẤN KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên