
VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp - Ảnh: HỮU HẠNH
465 cổ phiếu tăng giá, VN-Index vẫn lùi bước
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22-1, VN-Index giảm 2,71 điểm (-0,14%), dừng tại 1.882,73 điểm. Trái ngược diễn biến trên HoSE, HNX-Index tăng mạnh 5,77 điểm (+2,28%) lên 258,43 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 1,24 điểm (+0,98%) đạt 127,17 điểm. VN30-Index ghi nhận sắc xanh nhẹ khi tăng 1,97 điểm (+0,09%), lên 2.082,35 điểm.
Dù chỉ số VN-Index giảm điểm, độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tích cực với 465 mã tăng giá, 267 mã giảm, 804 mã đứng giá, cùng 37 mã tăng trần và 12 mã giảm sàn. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn lan tỏa khá rộng, song chịu sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 33.603 tỉ đồng, giảm 9% so với phiên giao dịch trước, phản ánh tâm lý giao dịch có phần thận trọng hơn khi chỉ số tiệm cận vùng cao.
Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 6.839 tỉ đồng và bán ra 8.355 tỉ đồng, qua đó bán ròng 1.515 tỉ đồng trên toàn thị trường.
Trong đó VHM bị bán ròng mạnh nhất với 451 tỉ đồng, tiếp đến là VCB (334 tỉ đồng) và VIC (214 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, FPT được mua ròng nhiều nhất (128 tỉ đồng), theo sau là GMD (59 tỉ đồng).
Bất động sản bất ngờ là điểm sáng
Xét về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, ở chiều tích cực, VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN-Index với +0,99 điểm, tiếp đến là STB (+0,58 điểm), GVR (+0,44 điểm), DGC (+0,42 điểm) và MWG (+0,35 điểm).

Các mã tác động đến VN-Index phiên 22-1 - Nguồn: WiData
Ở chiều ngược lại, áp lực kéo giảm chỉ số tập trung tại VCB (-3,15 điểm) - mã tác động tiêu cực mạnh nhất, theo sau là GAS (-2,57 điểm), VHM (-2,08 điểm), BID (-1,48 điểm) và PLX (-0,68 điểm).
Theo nhóm ngành, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét.
Nhóm ngân hàng giao dịch giằng co khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm điểm như VCB (-2,47%), BID (-1,89%), CTG (-0,75%), trong khi một số mã giữ được sắc xanh như STB (+2,25%), TCB (+0,56%), VPB (+0,52%).
Nhóm công ty chứng khoán diễn biến tích cực hơn, với đa số cổ phiếu tăng giá như VIX (+1,03%), SSI (+0,63%), HCM (+0,33%), VND (+1,05%), hỗ trợ đáng kể cho độ rộng thị trường.
Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí chịu áp lực điều chỉnh khi GAS giảm 4,73%, PLX giảm 4,4%, PVS giảm 2,9%, trong đó GAS là cổ phiếu tác động tiêu cực mạnh nhất lên VN-Index trong nhóm này.
Nhóm bất động sản là điểm sáng đáng chú ý trong phiên khi nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng khá. CEO và DIG đồng loạt tăng trần, DXG tăng 3,62%, PDR tăng 4,6%, KDH tăng 2,09%, NVL tăng 1,59%, góp phần cải thiện độ rộng thị trường.
Ngược lại, nhóm bất động sản vốn hóa lớn phân hóa mạnh khi VHM giảm 1,95%, BCM giảm 2,36%.
Ngoài yếu tố kỹ thuật, tâm lý nhà đầu tư vào nhóm cổ phiếu bất động sản được hỗ trợ bởi kỳ vọng vào kết quả kinh doanh khởi sắc của nhiều doanh nghiệp địa ốc trong năm 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận