
VinUni là điểm đến thu hút các giảng viên tài năng và nhiệt huyết từ nhiều đại học trên thế giới - Ảnh: V.G.
Theo Vingroup, chiến lược giai đoạn 2 của VinUni tập trung vào hai trụ cột là phát triển hạ tầng học thuật - nghiên cứu và nâng tầm đội ngũ nhân lực học thuật theo chuẩn mực quốc tế với định hướng phát triển năm lĩnh vực nghiên cứu chiến lược gồm: AI và robotics, y học và công nghệ sức khỏe, đô thị thông minh và môi trường, dữ liệu lớn - tính toán hiệu năng cao, chính sách và phát triển bền vững.
Tập đoàn Vingroup cam kết đầu tư 9.300 tỉ đồng cho VinUni trong giai đoạn mới. Trong đó 1.500 tỉ đồng được dành để mở rộng khuôn viên, xây dựng giảng đường, ký túc xá, khu thể thao và hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại. Quy mô đào tạo sẽ tăng từ 1.500 lên 5.000 người học với gần 50% là học viên sau đại học.
Vingroup cho hay VinUni sẽ hình thành tổ hợp nghiên cứu và đổi mới sáng tạo công nghiệp, đây là nơi các chuyên gia R&D của hệ sinh thái doanh nghiệp sẽ cùng giảng viên và sinh viên VinUni hình thành các nhóm đồng sáng tạo, chú trọng các nghiên cứu ứng dụng cao, thương mại hóa nhanh và mang tinh thần khởi nghiệp.
Ngoài ra, VinUni sẽ hợp tác với các đại học danh tiếng toàn cầu như Cornell, Pennsylvania, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)... và các đại học uy tín trong nước nhằm phát triển các cụm nghiên cứu liên ngành, hướng đến công bố học thuật chất lượng cao.
Tập đoàn Vingroup cho hay về nâng tầm nhân lực học thuật, VinUni khởi động chương trình "VinUni 500", tuyển chọn 500 nhà khoa học và giảng viên tinh hoa toàn cầu, đặc biệt là các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài.
Để mời tuyển các học giả, VinUni sẽ áp dụng chính sách đãi ngộ tương đương các đại học tốt thế giới, với quỹ phát triển sự nghiệp cá nhân lên tới 150 triệu đồng mỗi năm và quỹ khởi động nghiên cứu (seed funding) lên tới 6 tỉ đồng cho mỗi nhà khoa học xuất sắc.
TS Lê Mai Lan - chủ tịch hội đồng Trường VinUni - cho biết VinUni không chỉ là một trường đại học mà là một tầm nhìn về việc kiến tạo thế hệ tài năng cho tương lai.
"Chúng tôi tin rằng với chính sách thu hút nhân tài để xây dựng nội lực, hợp lực với các nhà khoa học trong nước và quốc tế, tận dụng tối đa sự trợ lực từ hệ sinh thái doanh nghiệp - VinUni sẽ đóng góp tích cực cho chiến lược quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước", TS Lan nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận