14/02/2014 04:50 GMT+7

Vĩnh Long dạy tiếng Khmer trong trường học

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TT - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chấp thuận việc triển khai dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer trong các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Ông Lý Đại Hồng, phó giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Vĩnh Long, cho biết sở sẽ lập kế hoạch về nội dung và phân phối chương trình, đào tạo đội ngũ giáo viên để triển khai trong năm học 2014-2015.

Hiện tại sở đã tổ chức cho giáo viên đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn liên quan đến việc dạy tiếng Khmer trong nhà trường. Sau khi hoàn chỉnh kế hoạch về nội dung và phân phối chương trình, cơ sở vật chất, chính sách ưu đãi... sẽ tiến hành dạy tiếng nói và chữ viết dân tộc Khmer trong các trường tiểu học và trung học cơ sở có học sinh là người dân tộc Khmer. Dự kiến mỗi tuần sẽ dạy từ 2-4 tiết.

THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên