19/09/2019 13:50 GMT+7

Vinh danh 'tuyển thủ' nghề đạt thành tích cao tại Kazan

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trước hàng ngàn sinh viên học nghề, Trường cao đẳng cơ điện Hà Nội đã vinh danh ba sinh viên tham gia kỳ thi tay nghề thế giới tại Kazan nhằm truyền động lực cho các em tân sinh viên tự tin với lựa chọn học nghề.

Vinh danh tuyển thủ nghề đạt thành tích cao tại Kazan - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Minh (trái), Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TBXH cùng thầy Đồng Văn Ngọc (phải), Hiệu trưởng Trường cao đẳng cơ điện Hà Nội trao phần thưởng cho 3 sinh viên tham gia kỳ thi tay nghề thế giới tại Kazan - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sáng nay (19-9) tại Hà Nội, Trường cao đẳng cơ điện Hà Nội đã tổ chức bế giảng, trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng K10, Trung cấp K46 và chính thức khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Trước hàng ngàn sinh viên học nghề đang có mặt trong hội trường, Trường đã xướng tên ba "tuyển thủ" là ba sinh viên đang theo học tại trường vừa đạt thành tích cao tại kỳ thi tay nghề thế giới tại Kazan (Nga), trong đó hai em Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Văn Hưng đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc nghề cơ điện tử.

Xúc động đón nhận phần thưởng, sinh viên Nguyễn Văn Hưng chia sẻ câu chuyện từ bỏ trường đại học lớn để khoác lên mình "chiếc áo" trường nghề. Từ ngày vào trường, Hưng quyết tâm trở thành "tuyển thủ", trở thành đại diện cho trường tham gia các cuộc thi tay nghề.

"Khi tham dự kỳ thi tay nghề các cấp, các bạn hãy tự tin vào năng lực của bản thân, dù có khó khăn nhưng cố gắng vượt qua, tạo nguồn năng lượng tràn trề. Đứng trước thử thách gian khổ đừng nói không, hãy nói mình tự tin làm được", Hưng chia sẻ truyền cảm hứng đến các bạn tân sinh viên.

Thầy Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng Trường cao đẳng cơ điện Hà Nội khẳng định việc sinh viên của trường góp mặt tại các kỳ thi tay nghề ASEAN, tay nghề thế giới nhằm giúp nhà trường xác định được chuẩn nghề nghiệp, từ đó xây dựng chương trình, phương thức, cách tổ chức đào tạo để sinh viên nghề có tiêu chuẩn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt tham gia thị trường lao động toàn cầu.

Năm 2019, trường ký cam kết việc làm với sinh viên theo chương trình tiêu chuẩn quốc gia lương tối thiểu 6 triệu đồng trở lên, theo chương trình chất lượng cao tối thiểu 7 triệu đồng trở lên và 10 triệu đồng trở lên với chất lượng quốc tế. Đồng thời cam kết sinh viên không có việc làm được hoàn lại học phí.

Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 vừa diễn ra tại Kazan (Nga), đoàn Việt Nam lần đầu tiên đoạt huy chương bạc với nghề phay CNC. Người đem về vinh quang này là thí sinh Trương Thế Diệu, Viện đào tạo kỹ năng nghề DENSO.

Ngoài ra, có 8 thí sinh đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ở 7 nghề: công nghệ web, hàn, khuôn mẫu, lắp đặt điện, sơn ôtô, kỹ thuật khuôn đúc nhựa, gia công kim loại tấm.

19 thí sinh 19 thí sinh 'xuất quân' đi thi tay nghề thế giới năm 2019

TTO - Theo lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động -thương binh và xã hội, đây là lần Việt Nam có thí sinh dự thi tay nghề đông nhất trong 7 lần tham dự sân chơi này.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên