19/01/2015 12:41 GMT+7

​Vinh danh thành quả 15 năm phong trào tình nguyện

Q.LINH
Q.LINH

TT - Tối 18-1, tại TP.HCM, Trung ương Ðoàn đã tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện cả nước (2000-2014).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (bìa phải) và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (thứ hai từ trái sang) trao hoa và bằng khen cho 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện quốc gia năm 2014 - Ảnh: Hữu Khoa

* Báo Tuổi Trẻ nhận Giải thưởng tình nguyện quốc gia

Bí thư thứ nhất Trung ương Ðoàn Nguyễn Ðắc Vinh cho rằng từ Mùa hè xanh của TP.HCM, Ban bí thư Trung ương Ðoàn đã quyết định nhân rộng thành phong trào thanh niên tình nguyện toàn quốc, tuổi trẻ đã có mặt trên nhiều công trình, trong từng hoạt động trải dài cả nước.

“Phong trào tình nguyện đã góp phần giải quyết những khó khăn của cộng đồng, trở thành trường học sinh động để thanh niên rèn luyện, trưởng thành” - anh Vinh nhấn mạnh.

12 tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào thanh niên tình nguyện 15 năm qua được vinh danh gồm: Thành đoàn TP.HCM, Thành đoàn Hà Nội, Ban thanh niên quân đội, Ðoàn thanh niên Bộ Công an, Ðoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN, ÐH Quốc gia Hà Nội, Công ty cổ phần bút bi Thiên Long, Ðoàn Trường ÐH Bách khoa (ÐHQG TP.HCM), Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội cùng ba tờ báo Tuổi Trẻ, Thanh NiênTiền Phong.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cho rằng kế tục phong trào “3 sẵn sàng”, “5 xung phong” của lớp lớp thanh niên trong chiến tranh, phong trào thanh niên tình nguyện hôm nay với những hoạt động cụ thể đã thu hút hàng triệu thanh niên các ngành nghề, lĩnh vực, sinh sống ở trong và ngoài nước tham gia, được xã hội ghi nhận với nhiều dấu ấn tốt đẹp.

“Chính sự phát triển hiệu quả của phong trào đã lan tỏa các giá trị tình nguyện trong cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa con người, tạo nên lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có nghĩa tình, sống có khát vọng, hoài bão lớn” - ông Hải phát biểu.

Ông Hải khẳng định Ðảng, Nhà nước luôn đánh giá cao thanh niên, đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố con người. Thanh niên luôn là rường cột nước nhà, là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ðánh giá cao kết quả đạt được, song ông Lê Thanh Hải lưu ý phong trào thanh niên tình nguyện phải phát triển sâu rộng hơn nữa, lan tỏa đến mọi tầng lớp thanh niên hơn nữa.

“Phải đổi mới phương thức hoạt động, nghiên cứu hình thức tình nguyện để phong trào tình nguyện thời kỳ mới phải có hàm lượng tri thức, khoa học, văn hóa cao trong từng hoạt động. Mục tiêu cao nhất của hoạt động tình nguyện là giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, cải thiện dân sinh, xây dựng đất nước giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc” - ông Hải phát biểu.

Dịp này, Trung ương Ðoàn chính thức phát động đợt thi đua đặc biệt “Tự hào tiến bước dưới cờ Ðảng” trong toàn Ðoàn hướng đến 85 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2), 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và chào mừng đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII.

Anh Nguyễn Ðắc Vinh đề nghị các cấp bộ Ðoàn tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, trong đó ưu tiên giáo dục truyền thống, củng cố xây dựng tổ chức Ðoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

“Hoạt động Ðoàn phải tạo môi trường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên. Và mỗi bạn trẻ hãy sống với lý tưởng cao đẹp, có khát vọng, ý chí vượt mọi khó khăn, tu dưỡng đạo đức và sống có nghị lực” - anh Vinh kêu gọi.

Ông Lê Thanh Hải kêu gọi mỗi bạn trẻ hãy hưởng ứng tốt các nội dung của đợt thi đua đặc biệt này, tích cực góp ý cho dự thảo văn kiện đại hội Ðảng các cấp. Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý nhân cơ hội này, Ðoàn cần phải thể hiện rõ vai trò giáo dục cho thanh niên về đường lối lãnh đạo của Ðảng, đi lên chủ nghĩa xã hội và định hướng các giá trị tốt đẹp cho thanh niên.

“Cấp ủy Ðảng các cấp phải làm tốt nhiệm vụ định hướng, đào tạo, quy hoạch cũng như các cấp bộ Ðoàn tập trung bồi dưỡng, chuẩn bị để có thể giới thiệu được những nhân tố trẻ đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh tham gia ứng cử vào cấp ủy các cấp sắp tới” - ông Hải giao nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, báo Tuổi Trẻ với chương trình hoạt động xã hội năm 2014 là một trong 11 tập thể được nhận Giải thưởng tình nguyện quốc gia do Trung ương Ðoàn và Chương trình tình nguyện Liên Hiệp Quốc trao tặng. Cùng nhận giải thưởng này còn có 10 tập thể và 5 cá nhân khác.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên