25/11/2005 21:21 GMT+7

Vĩnh biệt George Best

KINH LUÂN
KINH LUÂN

TTO - Ở độ tuổi còn sung sức 59, huyền thoại người Bắc Ireland của quỷ đỏ M.U đã vĩnh viễn ra đi vì bệnh tật. Tuy nhiên điều khiến những fan hâm mộ của huyền thoại này an ủi phần nào là huyền thoại này cảm thấy rất thỏa mãn với 59 năm đã sống của mình, về bạn bè và sự nghiệp.

7aH7roVR.jpgPhóng to
Huyền thoại George Best
TTO - Ở độ tuổi còn sung sức 59, huyền thoại người Bắc Ireland của quỷ đỏ M.U đã vĩnh viễn ra đi vì bệnh tật. Tuy nhiên điều khiến những fan hâm mộ của huyền thoại này an ủi phần nào là huyền thoại này cảm thấy rất thỏa mãn với 59 năm đã sống của mình, về bạn bè và sự nghiệp.

Là một huyền thoại trên sân cỏ nhưng George Best cũng là một tay chơi có hạng, nghiện rượu nặng và có mặt trong rất nhiều cuộc hoan lạc. Nhiều người nghĩ rằng nếu không dính vào gái và rượu thì số danh hiệu Best đoạt được không chỉ là 1 quả bóng vàng vào năm 1968.

Nhưng trong thổ lộ với tuần báo L'Espresso cách đây vài tuần, George Best lại nghĩ khác: "Tôi không tin mình đã tự phá hoại tài năng của mình. Tôi đã chơi 12 năm cho M.U và tôi đã có mọi thứ". Ông Best tiếp: "Tất cả những gì còn đọng lại trong tôi là tiếng thét của các cổ động viên".

Vì chứng nghiện rượu, gan của ông George Best đã không còn hoạt động bình thường và ông đã phải trải qua một đợt ghép gan cách đây 3 năm. Trong suốt 5 năm trở lại đây, ông Best luôn phải đối mặt với các đợt cai rượu và kiểm tra kết quả việc ghép gan.

Tình hình sức khỏe của ông Best đã xấu đã đột ngột trở nên trầm trọng hồi đầu tháng 10. Trong thời gian này, các trang báo thể thao đã không tiếc đất để tường thuật chi tiết sức khỏe của ông. Và rồi vào chiều nay (giờ nước Anh), sau một thời gian rất dài chiến đấu dũng cảm với bệnh tật, George Best đã ra đi.

kH95nEr1.jpgPhóng to
George Best lúc về già
Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình với số 7 trên lưng (có lẽ ông đã để lại "vinh quang" cho chiếc áo này khi sau đó lần lượt Eric Cantona và David Beckham đều mặc áo số 7), ông Best đã kịp có những danh hiệu danh giá nhất trong màu áo M.U: Chức VĐQG Anh (1964-1965 và 1966-1967), Cúp C1 châu Âu (1968), Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh (1968) và Quả bóng vàng châu Âu 91968).

Với vẻ đẹp quyến rũ và lối sống mang đậm chất nghệ sĩ của mình, George Best còn được mệnh danh là chàng trai thứ 5 của bang The Beatles.

Tóm tắt cuộc đời của huyền thoại George Best:

Các CLB đã qua:Manchester United 1963-1974Stockport County, Los Angeles Aztecs, Cork Celtic 1975Fulham 1976Fort Lauderdale Strikers 1978 Hibernian 1979 San Jose Earthquakes 1980 Bournemouth 1983-1984

1961: Bắt đầu tập luyện trong màu áo M.U. Tháng 9-1963 (ở tuổi 17) chính thức khoác áo quỷ đỏ trong vai trò tiền đạo cánh.1964: Sau 15 trận khoác áo M.U, George Best đã có trận ra mắt trong màu áo đội tuyển QG Bắc Ireland.1970: Trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một trận đấu của M.U sau khi ghi đến 6 bàn vào lưới Northampton Town trong trận thắng 8-2 ở cúp FA.1972: Tuyên bố giải nghệ ở độ tuổi 26. 1973: Trở lại khoác áo M.U trong một thời gian ngắn rồi sau đó lưu lạc qua các CLB nhỏ.1982: Tuyên bố phá sản.1984: Bị tù 12 tuần vì tội xay xỉn khi lái xe và hành hung cảnh sát.2000: Được lưu danh vào Ngôi nhà bóng đá của FIFA.George Best đã 466 ra sân trong màu áo đỏ, ghi 178 bàn. Đối với đội tuyển QG, ông đã phục vụ 37 trận, ghi 9 bàn thắng.

Trong cuộc đời mình, ông cũng đã kết hôn 2 lần và cả 2 đều tan vỡ. Ông cũng đã từng 2 lần bị FIFA cấm thi đấu trong khoảng thời gian ngắn.

KINH LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên