Phóng to |
| Cựu danh thủ Đào Hữu Uyển - Ảnh: N.L. |
Từng thi đỗ vào Trường đại học Bách khoa, song ông đã lựa chọn môn bóng chuyền làm sự nghiệp sau khi trúng tuyển vào Trường Huấn luyện TDTT trung ương. Ông có lối tấn công cả hai tay với quả đánh móc câu hiểm hóc, kỹ thuật phát bóng bay siêu hạng, đặc biệt là khả năng chuyền hai hết sức biến ảo và hiệu quả. Năm 1963, tại Đại hội thể thao Ganefo (Jakarta, Indonesia), ông là nhà tổ chức xuất sắc trong trận thắng 3-0 của tuyển VN trước chủ nhà Indonesia...
Sau khi lấy bằng đại học TDTT ở Từ Sơn, ông được cử đi tu nghiệp tại CHDC Đức và trở thành HLV đầu tiên của VN có bằng của IOC. Ông từng là trưởng bộ môn bóng chuyền của ngành TDTT, chủ tịch hội đồng huấn luyện và nghiên cứu khoa học của Liên đoàn Bóng chuyền VN...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận