
Công ty CP VinFast Việt Nam sau khi tách khỏi VFTP có vốn điều lệ gần 5.200 tỉ đồng - Ảnh: VIC
Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) hiện có vốn điều lệ 90.793 tỉ đồng.
Quy mô vốn được nâng lên từ giữa tháng 4 năm nay, sau khi bổ sung khoảng 10.000 tỉ đồng.
Với quy mô này, hãng xe điện trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ sinh thái Vingroup, vượt tập đoàn mẹ (77.334 tỉ đồng) cũng như thành viên cùng hệ sinh thái như Công ty CP Năng lượng VinEnergo (79.923 tỉ đồng).
Toàn bộ phần vốn tăng thêm đều đến từ các nhà đầu tư trong nước. Trong khi đó, phần vốn góp của VinFast Auto Ltd. (Singapore) giữ nguyên giá trị, song tỉ lệ sở hữu giảm từ 11,65% xuống còn 10,36% do vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên.
Thời gian gần đây, hãng xe điện của tỉ phú Phạm Nhật Vượng có nhiều động thái liên quan tới việc tái cơ cấu.
Cụ thể, hãng xe điện này đã thành lập thêm một pháp nhân mới, mang tên Công ty CP VinFast Việt Nam (VFVN), quản lý mảng bán hàng và một số tài sản tách ra từ VFTP.
Một số tài sản của VFTP sẽ được chia tách sang một pháp nhân mới, dự kiến mang tên Công ty cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN). Sau quá trình này, VinFast sẽ thoái toàn bộ cổ phần phổ thông đang nắm giữ tại VFTP.
Theo thông tin công bố gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán ngày 27-5, HĐQT Tập đoàn Vingroup chính thức ban hành nghị quyết tái cấu trúc nêu trên.
Theo đó, Vingroup chính thức công bố tách Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast để thành lập công ty mới mang tên Công ty CP VinFast Việt Nam.
Doanh nghiệp mới dự kiến đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng, nơi hiện đặt tổ hợp sản xuất ôtô VinFast.
Vốn điều lệ dự kiến khoảng 5.184 tỉ đồng.
Về bản chất, VinFast không rút khỏi sản xuất xe, mà chuyển vai trò của nhà máy Việt Nam sang một nền tảng sản xuất độc lập do bên thứ ba sở hữu và vận hành.
Điều này giúp công ty giảm áp lực đầu tư vốn trong tương lai, cải thiện cấu trúc tài chính và tập trung nguồn lực vào R&D, công nghệ, thương hiệu và mở rộng thị trường.
Kế hoạch dự kiến hoàn tất trong quý 3-2026, tùy thuộc vào chấp thuận của cổ đông, chủ nợ và các điều kiện giao dịch thông thường.
VinFast cho biết thương vụ không ảnh hưởng đến các công ty con khác cũng như hoạt động quốc tế. Các cơ sở sản xuất đang được xây dựng tại Ấn Độ và Indonesia vẫn tiếp tục do công ty sở hữu và vận hành.
Trong diễn biến có liên quan, VinFast Auto Ltd. vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị của VinFast.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận