Chính David Villa là người đem về cả hai quả phạt 11m cho Atletico Madrid trong trận đấu. Phút 38, David Villa bị đẩy từ phía sau trong lúc anh đang chờ quả tạt của đồng đội. Còn ở phút 78, hậu vệ Granada đã buộc phải phạm lỗi với Villa khi bị anh vượt qua trong pha phản công nhanh. Cả hai lần trọng tài đều chỉ tay vào chấm phạt 11m. Đó đều là các quyết định chính xác.
Thực hiện hai cú đá phạt này lần lượt là Diego Costa, David Villa và họ đều thành công. Thêm một bàn thắng, Diego Costa tiếp tục củng cố vị trí đứng đầu trong danh sách Vua phá lưới với 12 bàn thắng. Người đứng thứ hai là Cristiano Ronaldo (Real Madrid) với 9 bàn thắng và tiếp sau là Lionel Messi (Barcelona), được 8 bàn.
Dù thua trận nhưng chủ nhà Granada mới là đội chơi tốt hơn với các pha phối hợp nhịp nhàng và là đội dồn ép Atletico Madrid. Các cầu thủ Atletico Madrid buộc phạm lỗi khá nhiều trước Granada và hậu vệ Felipe Luis phải nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân ở phút 90.
Lý do khiến Granada thua trận là vì hàng thủ tỏ ra quá non kinh nghiệm trước những cầu thủ "cáo già" như David Villa hay Diego Costa.
Một điểm yếu khác của Granada chính là khả năng dứt điểm. Dù đã có một số tình huống gây sóng gió cho khung thành thủ môn Courtois nhưng họ lại không tận dụng được và mãi đến phút 90, khi thế trận đã gần như an bài, Ighalo mới ghi được bàn thắng an ủi. Sau 11 trận tại La Liga, Granada vẫn là đội bóng ghi bàn kém nhất tại giải, mới chỉ có 7 bàn thắng.
Trong trận đấu cùng giờ, đội đang xếp hạng tư tại La Liga là Villarreal đã thất thủ 0-2 trước đội hạng sáu Getafe ngay trên sân nhà El Madrigal. Hai bàn thắng của đội khách do công Marica (5') và Sarabia (90+3).
Với kết quả này, Atletico Madrid củng cố vững chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Với 30 điểm, họ chỉ kém đội đầu bảng Barcelona 1 điểm trong khi hơn đội hạng ba Real Madrid đến 5 điểm. Villarreal sau khi thua Getafe, vẫn đứng thứ tư nhưng đã kém Real Madrid 5 điểm và chỉ còn hơn Getafe 1 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận