09/03/2015 09:11 GMT+7

Vietnam Airlines ra mắt máy bay thế hệ mới

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Máy bay Airbus A350 XWB thế hệ mới hiện đại đầu tiên của Vietnam Airlines (VNA) mang những đặc điểm nhận diện thương hiệu có chút khác biệt so với đội bay hiện VNA đang khai thác.

Chiếc máy bay A 350 đầu tiên của VNA được kéo ra khỏi xưởng sơn của Airbus tại thành phố Toulouse ( Pháp).  Ảnh : Tuấn Phùng
Chiếc máy bay A 350 đầu tiên của VNA được kéo ra khỏi xưởng sơn của Airbus tại thành phố Toulouse ( Pháp).  Ảnh : Tuấn Phùng
Chiếc máy bay A 350 đầu tiên của VNA được kéo ra khỏi xưởng sơn của Airbus tại thành phố Toulouse ( Pháp).  Ảnh : Tuấn Phùng
Từ nhiều tháng nay các nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (VAECO -thành viên của VNA) đã sang nhà máy Airbus để học tập, thực hành trên  máy bay A350. Ảnh: Tuấn Phùng

Bên cạnh những tính năng hiện đại, chiếc máy bay Airbus A350 XWB thế hệ mới đầu tiên của Vietnam Airlines (VNA) sắp nhận về khai thác sẽ có những đặc điểm nhận diện thương hiệu có chút khác biệt so với đội bay hiện VNA đang khai thác.

Ngày 6-3 vừa qua tại Toulouse ( Pháp) , chiếc máy bay A350 XWB đầu tiên của VNA đã rời khỏi xưởng sơn của Airbus với hình ảnh ngoại thất mới của hãng, mang sắc màu đặc trưng là màu xanh và bông sen vàng.

Cụ thể, phần lớn thân máy bay sử dụng màu xanh theo hướng tươi sáng hơn và có phần  sơn đường lượn màu vàng dọc theo máy bay, phân cách phần màu xanh với phần bụng máy bay sơn màu kem nhạt tạo nên sự tươi mới và khỏe khoắn cho tổng thể máy bay.

Phần đuôi máy bay  có tăng kích cỡ logo hoa sen tràn một phần hình ảnh xuống thân máy bay ở phía đuôi tạo sự thống nhất trong thiết kế; được phóng to tại phần đuôi để tăng cường nhận biết.

Chiếc máy bay A350 đầu tiên của VNA hiện đang đi vào giai đoạn hoàn thiện trước khi chính thức chuyển giao cho VNA. Giai đoạn này bao gồm lắp động cơ, hoàn tất việc thiết kế nội thất trong khoang khách, buồng lái, tiếp theo sau đó là các thử nghiệm trên mặt đất và bay thử.

A 350 XWB là loại máy bay hiện đại nhất trong gia đình máy bay thân rộng của Airbus. Với vật liệu Composite chiếm 53% khung máy bay giúp máy bay giảm nhiên liệu 25% và tăng thời gian kiểm tra, bảo trì độ ăn mòn của máy bay lên 12 năm so với 6 năm như các máy bay hiện nay.

Chiếc máy bay này có thể bay thẳng không dừng tới 8.000 hải lý (tương đương 14.816 km).

Theo kế hoạch, VNA sẽ nhận chiếc máy bay này vào 6-2015 và trở thành hãng hàng không thứ hai trên thế giới đưa vào khai thác chiếc A350 XWB. Hiện có 40 khách hàng trên toàn thế giới đặt mua 780 chiếc A350 XWB của Airbus.

Từ giữa năm 2015, VNA sẽ đồng thời tiếp nhận 2 dòng máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới A350-900 (tháng 6-2015) và Boeing B787-9 (tháng 5-2015), trở thành hãng hàng không đầu tiên tại châu Á tiếp nhận đồng thời 2 loại máy bay này.

Trong năm 2015, VNA sẽ nhận 4 máy bay A 350 và 5 máy bay B787 để khai thác các đường bay trong nước vào quốc tế.

Theo kế hoạch trong hơn 3 năm, từ giữa 2015 đến đầu 2019 VNA sẽ thay toàn bộ đội bay thân rộng gồm 33 chiếc máy bay, trong đó có 19 máy Boeing 787 và 14 tàu Airbus A350.

Các dòng máy bay này sẽ được sử dụng trên các đường bay dài, xuyên lục địa và giúp VNA khai thác đến các điểm mới ở châu Âu, Bắc Mỹ…

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên