28/09/2013 16:01 GMT+7

Việt Nam và UNDP ký ý định thư hợp tác

HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG

TTO - Tổng giám đốc Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), bà Helen Clark, và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 27-9 (giờ New York, Mỹ) đã khẳng định lại cam kết xây dựng quan hệ đối tác trong bối cảnh VN đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình.

Đề nghị công nhận VN là nền kinh tế thị trường

KNkW7idt.jpgPhóng to
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo UNDP cam kết xây dựng quan hệ đối tác

Theo tin từ UNDP, trong cuộc gặp diễn ra song song kỳ họp thứ 68 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Helen Clark đã phân tích những can thiệp chính sách mang tính chiến lược của UNDP nhằm hỗ trợ cải cách cơ cấu và tái định hướng sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn và mang lại lợi ích cho mọi người.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Helen Clark đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ Ý định hợp tác giữa ông Bùi Quang Vinh, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư của Việt Nam, và ông Haoliang Xu, giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNDP.

Bản ghi nhớ này tái khẳng định cam kết của UNDP và Việt Nam duy trì và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác phù hợp với những định hướng chương trình ưu tiên trong khuôn khổ kế hoạch chung của Liên Hiệp Quốc hiện hành (2012-2016), bao gồm hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, giảm bất bình đẳng và tình trạng dễ bị tổn thương; phát triển bền vững và biến đổi khí hậu...

Nội dung của bản ghi nhớ cũng nêu rõ những ưu tiên hợp tác trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình: sự hỗ trợ của UNDP sẽ tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó có thúc đẩy tăng trưởng xanh và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thúc đẩy các quan hệ đối tác và các giải pháp bền vững nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh...

HƯƠNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên