27/02/2019 15:57 GMT+7

Việt Nam và Trung Quốc hợp tác chia sẻ về dự báo, cảnh báo thiên tai

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Trước thực tế công tác dự báo bão, cảnh báo thiên tai còn gặp nhiều khó khăn, Việt Nam và Trung Quốc thống nhất hợp tác chia sẻ thông tin phục vụ công tác dự báo bão, cảnh báo thiên tai.


Việt Nam và Trung Quốc hợp tác chia sẻ về dự báo, cảnh báo thiên tai - Ảnh 1.

Dự báo cường độ bão, cảnh báo thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất được nhận định còn gặp nhiều khó khăn, cần sự hợp tác, chia sẻ thông tin trong dự báo - Ảnh: XUÂN LONG

Ngày 27-2, Tổng cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ Tài nguyên và môi trường) cho biết trong khuôn khổ khoá họp lần thứ 51 của Uỷ ban Bão quốc tế diễn ra tại Trung Quốc đến ngày 1-3, cơ quan khí tượng Việt Nam và cơ quan khí tượng Trung Quốc đã thống nhất hợp tác chia sẻ thông tin phục vụ dự báo bão và cảnh báo thiên tai.

Với cương vị là chủ tịch Uỷ ban Bão quốc tế nhiệm kỳ 2018, ông Trần Hồng Thái - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Khí tượng thủy văn - đánh giá cao kết quả các quốc gia đã hợp tác trong năm 2018, thực hiện tốt công tác dự báo bão, cung cấp thông tin cảnh báo thiên tai hiệu quả trong khu vực.

Ông Thái cho rằng Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Tổ chức Khí tượng thế giới và Uỷ ban Bão quốc tế.

Các thành viên Uỷ ban Bão quốc tế thống nhất nhận định công tác dự báo cường độ bão vẫn còn là thách thức không chỉ ở Việt Nam mà cả các nước trên thế giới, vì vậy, các nước cần tăng cường hợp tác, chia sẻ dữ liệu, thông tin phục vụ công tác dự bão bão, cảnh báo thiên tai.

Theo ông Thái, trước những khó khăn trong công tác dự báo, bên lề khoá họp của Uỷ ban Bão quốc tế, Tổng cục Khí tượng thủy văn có những trao đổi, thống nhất hợp tác cùng chia sẻ thông tin dự báo bão, cảnh báo thiên tai với Tổng cục Khí tượng Trung Quốc.

Cơ quan khí tượng hai nước thống nhất tiếp tục mở rộng và thực hiện tốt hơn hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở pháp luật của hai quốc gia cho phép.

Theo ông Thái, ngoài hợp tác chia sẻ thông tin phục vụ công tác dự báo bão, cảnh báo thiên tai, để nâng cao cao khả năng dự báo, cảnh báo thiên tai, Việt Nam cần tăng cường mạng lưới quan trắc khí tượng thuỷ văn hiện đại tại khu vực thượng lưu các sông suối, vùng núi cao nhằm cung cấp đẩy đủ các thông tin, dữ liệu phục vụ công tác cảnh báo, dự báo lũ.

Ông Thái cho biết hệ thống quan trắc còn thưa, tỉ lệ trạm đo mưa, quan trắc tự động còn rất ít. Dự kiến đến năm 2025, trên toàn quốc sẽ có khoảng 4.000 trạm đo mưa tự động sẽ được lắp đặt dựa trên hoạt động xã hội hóa công tác quan trắc đảm bảo mật độ từ 40 - 120km2/điểm.

Ngoài ra, theo ông Thái, Việt Nam cần tiếp tục đồng bộ hóa việc thu nhận, xử lý, lưu trữ và truyền tin các loại số liệu đo đạc tự động với số liệu vệ tinh, ra đa thời tiết; tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, phát triển công nghệ dự báo số. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo để nâng cao năng lực đội ngũ dự báo viên có trình độ cao công tác trong ngành từ trung ương tới địa phương.

Dự báo Trung Trung Bộ sắp có đợt mưa vừa, mưa to 2-3 ngày Dự báo Trung Trung Bộ sắp có đợt mưa vừa, mưa to 2-3 ngày

TTO - Dự báo đợt mưa này kéo dài khoảng 2-3 ngày, các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên