11/10/2011 18:32 GMT+7

Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

H.GIANG
H.GIANG

TTO - Sáng 11-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel (đang thăm chính thức Việt Nam) đã ký tuyên bố chung Việt Nam và Đức: đối tác chiến lược vì tương lai sau buổi hội đàm tại Hà Nội.

bVFoPQxP.jpgPhóng to

Thủ tướng Đức Angela Merkel họp báo sau lễ ký kết tuyên bố chung và các văn kiện hợp tác khác - Ảnh: Việt Dũng

Nội dung của tuyên bố chung là hai bên nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực then chốt bao gồm hợp tác chính trị chiến lược; thương mại và đầu tư; hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật; hợp tác phát triển và bảo vệ môi trường; hợp tác giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, truyền thông và xã hội.

eZjM0Yc9.jpgPhóng to

Hai thủ tướng ký tuyên bố chung Việt Nam và Đức - đối tác chiến lược vì tương lai - Ảnh: Việt Dũng

la1UrHjq.jpg
30c1mswD.jpg
hyIi4rfq.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Angela Merkel tại lễ đón trước giờ hội đàm - Ảnh: Việt Dũng
WbIRTsJy.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Angela Merkel họp báo sau lễ ký kết tuyên bố chung và các văn kiện hợp tác khác - Ảnh: Việt Dũng

Một số dự án, chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới bao gồm: Đức giúp xây dựng tuyến xe điện ngầm số 2 ở TP.HCM, xây dựng trung tâm đào tạo nghề xuất sắc, tham vấn chính trị thường niên cấp thứ trưởng/quốc vụ khanh giữa hai bộ ngoại giao, xây dựng trường phổ thông quốc tế Việt-Đức ở TP.HCM…

Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Đức năm 2010 hơn 6 tỉ USD (theo số liệu của Đức), bằng cả kim ngạch thương mại của Việt Nam với ba nước Anh, Pháp, Ý cộng lại.

Trả lời báo chí sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết ông cũng trao đổi với bà Merkel về triển vọng của đồng euro và nợ công tại châu Âu. “Bà Merkel có nói đây là vấn đề khó khăn, nhưng tin đồng euro sẽ vững vàng, tồn tại và phát triển dù phía trước còn nhiều thách thức” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

RSImHEYH.jpgPhóng to
Thủ tướng Angela Merkel thăm Văn Miếu chiều 11-10 - Ảnh: Việt Dũng

Chiều cùng ngày, thủ tướng Đức đã đi thăm Công ty sản xuất thiết bị y tế B.Braun của Đức và thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sáng 12-10, bà sẽ bay vào TP.HCM gặp lãnh đạo thành phố và dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Đức.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên