29/12/2014 16:54 GMT+7

Bloomberg: Việt Nam tăng trưởng vượt mục tiêu nhờ xuất khẩu

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)

TTO - Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,98%, vượt mục tiêu 5,8% của Chính phủ và dự báo 5,7% của Bloomberg nhờ các ngân hàng đẩy mạnh cho vay và đầu tư nước ngoài gia tăng hỗ trợ xuất khẩu.

Tổng cục Thống kê cho biết GDP quý 4 đã tăng 6,96% so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh:Bloomberg

"Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế cải thiện đang ngày càng rõ ràng, dù vậy tăng trưởng vẫn còn mong manh", viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên cho biết.

Hôm 26-12, Cục Đầu tư nước ngoài công bố dữ liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu từ nhóm công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài - bao gồm dầu mỏ - đạt 101,6 tỉ USD, chiếm 68% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Tính chung trong năm 2014, xuất khẩu tăng 13,6% nhờ các nhà sản xuất nước ngoài đẩy mạnh đầu tư, trong đó có cả Samsung Electronics Co. và LG Electronics Inc.

Bloomberg dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết GDP quý 4 đã tăng 6,96% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội hơn hẳn mức tăng 6,07% trong 3 tháng kết thúc hồi tháng 9-2014. Tính cả năm nay, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,98%, đánh bại mục tiêu 5,8% của Chính phủ và dự báo 5,7% của Bloomberg.

Lạm phát tháng 12 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2006 - còn 1,84%. Doanh số bán lẻ năm 2014 tăng 10,6%, dịch vụ tăng 10% và sản xuất tăng 8,45%.

Hồi tháng 10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giảm trần lãi suất gửi tiền đồng với một số điều khoản, đồng thời cắt giảm các lãi suất khác và hạ giá đồng VND để hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đó, xuất khẩu của các công ty nước ngoài tại Việt Nam tăng 15% nhờ đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân tăng 7% trong năm 2014.

Bloomberg nhận định Chính phủ Việt Nam trong năm 2014 đã có những bước cải tổ hệ thống tài chính và thúc đẩy cho vay, với mức tăng trưởng tín dụng hôm 22-12 đạt 12,6%.

Đồng thời giá dầu giảm giúp nới lỏng lạm phát, và trong tuần qua ngân hàng cũng công bố mục tiêu duy trì tính ổn định tiền đồng trong năm 2015, cùng lúc theo đuổi chính sách tiền tệ linh hoạt để thúc đẩy việc mở rộng tăng trưởng và kiềm chế tăng giá.

Trước đó trong năm 2014, Fitch Ratings và Moody’s Investors Service đã tăng xếp hạng tín dụng của Việt Nam nhờ kinh tế ổn định. Moody's cũng nâng cấp triển vọng vào hệ thống ngân hàng Việt Nam lên mức "ổn định" từ mức "tiêu cực" hồi tháng 12-2014.

CHÂU LUÂN (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên