24/03/2022 12:13 GMT+7

Việt Nam - Oman: đội tuyển Việt Nam chỉ còn 23 cầu thủ

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - 19h hôm nay (24-3), trận Việt Nam - Oman ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Một ngày trước trận đấu, đội tuyển Việt Nam chỉ còn 23 cầu thủ đủ sức khỏe để ra sân.

Việt Nam - Oman: đội tuyển Việt Nam chỉ còn 23 cầu thủ - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam quyết tâm vượt khó trước Oman - Ảnh: MINH ĐỨC

Đây cũng là trận đấu cuối của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022. Sau trận gặp Oman, ngày 25-3 đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tham dự trận đấu với chủ nhà vào ngày 29-3 và kết thúc hành trình lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup.

Một ngày trước trận gặp Oman, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đón nhận tin không vui khi Hoàng Đức và Đức Huy có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trước đó, các tuyển thủ dương tính với COVID-19 là Hồng Duy, Văn Hoàng, Tuấn Mạnh, Xuân Trường, Hải Huy, Châu Ngọc Quang.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết việc có nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương cùng nhiễm COVID-19 khiến đội tuyển Việt Nam đứng trước rất nhiều khó khăn. Do có 8 cầu thủ đang là F0 nên ông Park sẽ phải sử dụng các cầu thủ trẻ được đôn ở đội U23 lên. Nhưng theo chia sẻ của ông Park: "Việc cầu thủ trẻ có khỏa lấp được vị trí của các đàn anh không là điều tôi vô cùng lo lắng".

Do đang bị khủng hoảng lực lượng nên mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là thi đấu hết mình để có được kết quả tốt nhất có thể. Dù Oman mạnh hơn quyết vượt khó, có thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cao hơn Việt Nam nhưng cũng không vì thế mà đội tuyển Việt Nam phải lo sợ, nhất là khi lại được đá trên sân nhà. Ông Park cho biết: "Các cầu thủ sẽ nỗ lực hết sức để cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay".

Trong khi đó, ông Branko Ivankovic - HLV trưởng đội tuyển Oman - cho biết đội bóng của ông cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi đến Việt Nam. Dù vậy trải qua 8 lượt trận, cả Oman và Việt Nam đều đã tiến bộ. HLV Branko Ivankovic cho biết dù không còn cơ hội đi tiếp đến World Cup 2022 nhưng đội tuyển Oman quyết giành 3 điểm trước Việt Nam để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Trả lời Tuổi Trẻ trước trận đấu, thủ thành Trần Nguyên Mạnh nói: "Trận đấu với Oman là trận đấu cuối trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang về kết quả tốt nhất dành tặng người hâm mộ. Tôi biết Oman rất mạnh, thế nhưng toàn đội đã tập luyện chăm chỉ, chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng hạn chế khuyết điểm đã bộc lộ trong trận thua 1-3 ở trận lượt đi".

Khán giả đến sân Mỹ Đình không phải xét nghiệm COVID-19

Chiều 23-3, tiểu ban an ninh trận Việt Nam - Oman đã có cuộc họp để triển khai công tác an ninh của trận đấu. Theo đó, công tác tổ chức trận đấu, các phương án an ninh, an toàn cho trận đấu đã được ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bộ Công an (A03), Công an Hà Nội, Khu liên hợp thể thao quốc gia, Công ty bảo vệ KTC... là các đơn vị sẽ phối hợp để đảm bảo an ninh cho trận đấu diễn ra tốt nhất. Khán giả đến sân Mỹ Đình không bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 nhưng phải thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng chống dịch bệnh.

Thăm dò ý kiến

19h hôm nay 24-3, tuyển Việt Nam gặp Oman ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trong bối cảnh nhiều cầu thủ chấn thương và mắc COVID-19. Theo bạn:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Chuyên gia châu Á dự đoán: Việt Nam khó có điểm trước Oman Chuyên gia châu Á dự đoán: Việt Nam khó có điểm trước Oman

TTO - Dù đã đánh bại Trung Quốc 3-1 ở trận đấu trước và có ưu thế sân nhà Mỹ Đình nhưng đội tuyển Việt Nam được các chuyên gia châu Á dự báo là khó vượt qua đối thủ Oman vào đêm nay (24-3) ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên