
Ông Trần Văn Khải - Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Ảnh: VĂN TUYẾN
Trước tình hình nhiều nước trên thế giới ban hành những quy định, luật liên quan đến quản lý AI, ông Trần Văn Khải - Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - cho biết: “Nghị quyết 57 đặt mục tiêu đến 2030 Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về AI. Để đạt mục tiêu này, cần sớm ban hành Luật AI. Giai đoạn 2025 - 2026 là thời điểm phù hợp để tạo hành lang pháp lý cho phát triển và quản lý AI”.
Nhận định trên được đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại hội thảo "Chiến lược AI và kiến trúc dữ liệu quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp" (ASDA 1) do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp với Viện Công nghệ và giáo dục trí tuệ mới tạo sinh (IGNITE) tổ chức vào chiều 10-9 tại Hà Nội.
Ông Trần Văn Khải nhận định AI đang trở thành động lực phát triển, nhưng cũng đặt ra thách thức, pháp luật hiện hành chưa đủ điều chỉnh những vấn đề AI đặt ra, do đó cần sớm ban hành Luật AI, để thúc đẩy AI an toàn, kiểm soát rủi ro và bảo vệ người dân.
Đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng cho biết đã có những nghiên cứu bước đầu, chỉ ra những vấn đề cần luật hóa.
“Nguyên tắc AI nhân văn, đảm bảo AI phục vụ con người, tôn trọng quyền riêng tư và các giá trị đạo đức; quản lý rủi ro và minh bạch, phân loại AI theo mức độ rủi ro, yêu cầu hệ thống rủi ro cao kiểm định an toàn, bắt buộc gắn nhãn nội dung do AI tạo ra để ngăn ngừa tin giả.
Hạ tầng dữ liệu kết hợp cơ chế chia sẻ, quản lý dữ liệu AI gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân, ưu tiên phát triển hạ tầng đảm bảo chủ quyền số. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, áp dụng cơ chế ưu đãi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cho phép thử nghiệm sandbox cho ứng dụng AI trong môi trường kiểm soát và xác định rõ trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân phát triển”, ông Trần Văn Khải nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an), Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia - Ảnh: VĂN TUYẾN
Tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an), Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia - cho rằng với dân số đông và tốc độ chuyển đổi số nhanh, Việt Nam đang sở hữu “kho báu dữ liệu” lớn.
Ông đề xuất ba việc cần làm để Việt Nam tận dụng được cơ hội vàng trở thành một quốc gia dữ liệu mạnh: Xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu thống nhất dựa trên bốn trụ cột thể chế, công nghệ, quy trình và con người; phát triển năng lực khai phá dữ liệu toàn diện; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu bền vững, tạo ra mạng lưới các bên liên quan cùng hưởng lợi, từ Nhà nước, doanh nghiệp đến viện, trường và người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận