Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Việt Nam mong muốn Phnom Penh bảo vệ quyền lợi của người Campuchia gốc Việt
TTO - Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại ở Campuchia hỗ trợ người Campuchia gốc Việt không quốc tịch từng bước hoàn thiện giấy tờ pháp lý.

Các sinh viên khoa Quan hệ Quốc, Đại học KHXH&NV TP.HCM, tới thăm lớp học của các em học sinh người gốc Việt tại biển Hồ ở Campuchia vào ngày 17-1-2018 - Ảnh: THẢO QUYÊN
Mới đây, truyền thông Campuchia loan tin khoảng 70.000 người gốc Việt sinh sống ở Campuchia có thể trở thành công dân hợp pháp của nước này, theo cam kết của Chính phủ Campuchia trong cuộc họp ngày 27-2.
"Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp với các cơ quan chức năng Campuchia tạo điều kiện cho người gốc Việt từng bước hoàn thiện giấy tờ pháp lý, được đảm bảo quyền lợi hợp pháp, và sinh sống ổn định lâu dài ở Campuchia".
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Thị Thu Hằng
Báo Phnom Penh Post ngày 28-2 cho biết có thể hiểu kế hoạch mới của Chính phủ Campuchia đối với những cư dân không quốc tịch, không giấy tờ ở nước này giống như chương trình thẻ xanh (tức thẻ cư trú) của Mỹ.
Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo ở Hà Nội chiều 1-3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định Việt Nam luôn mong muốn Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người Campuchia gốc Việt phù hợp với luật pháp Campuchia và luật pháp quốc tế.

Nhiều thế hệ người gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Campuchia vẫn mong được công nhận quốc tịch Campuchia để ổn định cuộc sống - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Viết Đạt - phó chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt tại tỉnh Pursat (Campuchia) - cho biết ông nằm trong tổ công tác làm thủ tục để cấp thẻ cho bà con gốc Việt tại đây. "Tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn bà con gốc Việt của huyện Krako, tỉnh Pursat làm thủ tục để được cấp thẻ cư trú. Hiện nhiều bà con ở đây đã được cấp thẻ" - ông Đạt nói.
Theo ông Đạt, thẻ màu xanh này được cấp có thời hạn hai năm, hai năm sau sẽ được cấp thẻ màu vàng, hai năm kế tiếp nữa sẽ được cấp thẻ màu hồng. Đến hết thời hạn thẻ màu hồng thì cũng qua năm thứ 7. Theo luật Campuchia, lúc đó người được cấp thẻ có thể làm thủ tục xin nhập quốc tịch Campuchia.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, một nhà ngoại giao ở Phnom Penh cho biết ông hoan nghênh những bước đi tích cực của Chính phủ Campuchia và hi vọng chính phủ, các cơ quan chức năng của Campuchia tiếp tục tạo thuận lợi để người chưa có quốc tịch nói chung và người Campuchia gốc Việt ở Campuchia được thuận lợi sinh sống, làm ăn, phát triển cuộc sống gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước Campuchia đoàn kết, phồn vinh.
-
TTO - Dự định của cô bé Nguyễn Thị Diệu Phương (10 tuổi) cũng là dự định của hơn 100 bệnh nhi đã điều trị ổn định và tiếp tục đi học nhận học bổng 'Ước mơ của Thúy' tại Ngày hội Hoa hướng dương sáng 15-12.
-
TTO - Ngân hàng Nhà nước vừa đưa dự thảo quy định, theo đó sẽ thuận lợi hơn khi xử lý việc chuyển nhầm tiền. Nhưng thực tế có rất nhiều điều khi chuyển tiền nhầm cần lưu ý.
-
TTO - Bọn tội phạm bỏ thức ăn nhiễm dịch tả heo châu Phi vào chuồng heo hay dùng máy bay không người lái thả các đồ vật chứa dịch bệnh gây chết chóc này xuống các chuồng heo của nông dân ở Trung Quốc.
-
TTO - Xe hơi tiền tỉ bị bỏ hoang, đóng bụi ‘thê thảm’ khoảng 2 tháng trong con đường đất thuộc sự quản lý của quân đội ở phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM vẫn ‘vô chủ’. Qua kiểm tra, địa chỉ đăng ký chiếc xe là nhà cụ Vương Hồng Sển.
-
TTO - Cựu danh thủ bóng đá Anh Gary Lineker vừa chia sẻ một đoạn video lên mạng xã hội Twitter về cảnh một con nai ghi bàn và nhảy ăn mừng. Đoạn video ngắn ngủi này sau đó đã thu hút gần 10 triệu lượt xem...
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận