13/12/2021 12:24 GMT+7

Việt Nam - Malaysia 3-0: Nước cờ cao của ông Park

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đương kim vô địch Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng B sau chiến thắng 3-0 ấn tượng trước Malaysia vào tối 12-12.

Việt Nam - Malaysia 3-0: Nước cờ cao của ông Park - Ảnh 1.

Hoàng Đức và cú sút ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam trước Malaysia - Ảnh: VFF

"Đội tuyển Việt Nam sẽ thay đổi lối chơi và nhân sự khi đối đầu với Malaysia". HLV Park Hang Seo đã làm đúng với tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận đấu. Tất cả những tính toán ấy đã giúp Việt Nam có trận thắng ấn tượng trước đối thủ khó chơi Malaysia.

Malaysia bị trừng phạt

Việc Thành Chung đá chính giúp cho hành lang cánh trái thêm chắc chắn. Nhờ vậy mà Hồng Duy có điều kiện dâng cao tấn công. Sự năng nổ của Hồng Duy cùng Hoàng Đức đã chặn đứng pha tấn công của đối thủ rồi tỉa bóng cho Tuấn Anh thoát đi ở cánh trái. Và cú trả bóng ngược lên của Tuấn Anh đã giúp Quang Hải kết thúc như trái phá mở tỉ số 1-0.

Cách tiếp cận trận đấu nhanh chóng, chủ động gây sức ép, tranh chấp ngay trên sân đối phương của Văn Thanh và Tuấn Anh thật sự tạo nên sự lúng túng cho Malaysia. Dưới thời ông Park, có lẽ đây là lần đầu tiên Tuấn Anh được giao nhiệm vụ đá cao nhất ở hàng tiền vệ.

Trong khi đó, Hoàng Đức được kéo về đá tiền vệ phòng ngự. Sự thay đổi có chủ đích bởi Hoàng Đức đánh chặn mạnh mẽ nhưng khi có khoảng trống ngay lập tức anh tung ra những đường chuyền dài có điểm rơi chính xác. Và trước lúc nhân đôi khoảng cách lên 2-0, Công Phượng từng đưa ra lời cảnh báo cho hàng thủ Malaysia khi có tới 3 tình huống gây sóng gió trong vòng cấm đối phương.

Mất người vì COVID-19, Malaysia lại tiếp tục "tan nát" về lực lượng khi trung vệ Aidil (7) bị đau cơ đùi sau pha đua tốc độ với Công Phượng ở phút 20. Chưa kịp nóng máy sau khi thay thế Aidil, trung vệ Dominic (6) xoay trở chậm chạp nên không kịp ngăn chặn quả dứt điểm mở tỉ số như trái phá của Quang Hải. Ở bàn thua thứ hai, Dominic bị Công Phượng dễ dàng loại bỏ bằng cú ngoặt bóng khéo léo.

Mất quá nhiều sức lực khi phải rượt đuổi đối thủ, Malaysia không còn là chính mình. Có thể nói số phận trận đấu đã được định đoạt ngay từ hiệp 1.

Nước cờ cao của ông Park

Việc Tuấn Anh được bố trí đá nhô cao về phía trước thay cho vai trò đánh chặn quen thuộc đã khiến Malaysia ngỡ ngàng, đồng thời giúp Tuấn Anh chơi thăng hoa. Anh hoạt động không biết mệt mỏi khắp sân, chủ động vây ép, uy hiếp để tranh bóng, cướp bóng rồi tổ chức phản công nhanh.

Trong khi đó, Hoàng Đức chơi lùi lại để làm cầu nối cho tuyến giữa và hàng thủ. Do sức tấn công của Malaysia quá yếu nên việc đánh chặn của Hoàng Đức xem ra khá nhẹ nhàng. Nhờ vậy, anh có điều kiên dâng cao "tiếp đạn" cho hàng công.

Hoàng Đức khép lại trận thắng thuyết phục trước Malaysia bằng cú đảo người loại hai hậu vệ rồi lạnh lùng "bắn" trái bóng vào góc xa khéo léo, trong khi thủ môn Malaysia đứng bất động với ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng có lẽ phải nhắc đến Tuấn Anh với cú rướn người tuyệt vời, cướp bóng trong tầm khống chế của đối phương rồi dọn cỗ cho Hoàng Đức lập công.

Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ cùng hy vọng rằng bộ đôi Tuấn Anh - Hoàng Đức sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn nữa ở AFF Suzuki Cup 2020. Nhưng có lẽ, ông Park đang là người vui hơn cả khi các tính toán, cách dùng người của ông đều đạt hiệu quả cao trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Phát biểu sau trận đấu

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo nói: "Tuyển Malaysia luôn rất khó chơi. Vì thế, chúng tôi rất vui khi thắng được họ. Tôi cảm ơn các cầu thủ vì đã nỗ lực hết sức. Còn chuyện đánh giá về sức mạnh của tuyển Việt Nam thì tôi xin nhường người khác.

Tôi vừa xem Indonesia đá với Lào. Dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong, họ được huấn luyện tốt và thi đấu tích cực hơn. Indonesia lột xác về phạm vi và khối lượng hoạt động. So với tháng 6 thì họ thay đổi rất nhiều nên tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu khó khăn với tuyển Việt Nam".

HLV Tan Cheng Hoe: "Hiệp 1, chúng tôi đã tôn trọng Việt Nam quá mức, vì vậy phòng ngự hơi sâu, không thể cầm bóng. Đây là bài học lớn, chúng tôi sẽ rút ra được những kinh nghiệm. Sẽ phân tích để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia. Chúng tôi có đôi chút bất ngờ trước sự nhập cuộc của Việt Nam. Họ đã có sự chuẩn bị tốt nhờ thi đấu ở vòng loại World Cup 2022".

Truyền thông khu vực: Tuyển Việt Nam quá mạnh!

Vài phút sau khi trận đấu kết thúc, Goal.com đã bình luận trên trang Twitter: “Kiểm soát từ đầu đến cuối trận! Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp của mình với chiến thắng 3-0 thoải mái trước Malaysia. Họ đã cho thấy họ là ứng cử viên để nâng cao chức vô địch AFF Suzuki Cup 2020”.

Còn theo báo điện tử Bola Kompas: “Việt Nam đã có lối chơi tấn công mạnh mẽ và đa dạng, họ đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Một chiến thắng ấn tượng của những chiến binh sao vàng”. Cây bút Eris Eka Jaya của MSN viết: “Việt Nam đã áp đặt hoàn toàn lối chơi. Họ rất thoải mái trong việc chơi bóng ngắn và xây dựng các đợt tấn công rất nhanh đa dạng”. Còn theo báo điện tử Sukanz: “Tuyển Việt Nam lập kỷ lục 7 năm bất bại trước Malaysia”. (Q.THẮNG)

Báo Malaysia: Báo Malaysia: 'Việt Nam đã mang đến một cơn ác mộng'

TTO - Báo chí Malaysia đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng sau trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam tối 12-12.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên