15/10/2022 07:15 GMT+7

Việt Nam, Liên hoan phim Busan và 'bộ phim nhỏ từ nền điện ảnh chưa lớn'

MI LY
MI LY

TTO - Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ không nuối tiếc khi 'Memento Mori: Đất' không đoạt giải lớn ở Liên hoan phim Busan 2022. Với anh, hành trình của 'bộ phim nhỏ từ nền điện ảnh chưa tiếng tăm' đã là món quà.

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ được chào đón trên thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim Busan - Video: Nhân vật cung cấp

Giải New Currents năm nay thuộc về hai phim: A Wild Roomer của đạo diễn Lee Jeong Hong (Hàn Quốc) và Shivamma của đạo diễn Jaishankar Aryar (Ấn Độ).

Liên hoan phim năm nay được nhận xét là sôi động, đa dạng, chất lượng sau mấy năm tổ chức cầm chừng vì dịch COVID-19.

"Thực sự, phim được chọn đi Liên hoan phim Busan, vào mục New Currents đã là phần thưởng lớn rồi, với một bộ phim nhỏ đến từ một nền điện ảnh chưa có tiếng tăm" - đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ nói với Tuổi Trẻ Online.

Không đoạt giải nhưng nhận phản hồi ấm áp

Trên thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) hôm 14-10, đạo diễn mặc áo dài Việt Nam, được bạn bè quốc tế chào đón. Phim Memento Mori: Đất của anh dự tranh giải hạng mục lớn nhất, New Currents. Các buổi chiếu tại liên hoan phim cũng nhận phản hồi ấm áp từ khán giả quốc tế.

Việt Nam, Liên hoan phim Busan và bộ phim nhỏ từ nền điện ảnh chưa lớn - Ảnh 2.

Một nhóm sinh viên Mỹ tại Busan quan tâm đến bộ phim và đoàn phim của Việt Nam - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

"Bộ phim đi giữa lằn ranh nguy hiểm của đẫm nước mắt và chỉ rơm rớm rơi lệ, dù những khán giả nhạy cảm - vốn gục ngã trước thông điệp thanh tao của phim - sẽ thấy đây là một trải nghiệm cảm động" - nhà phê bình Neil Young viết trong bài điểm phim trên Screen Daily.

Sau nhiều năm đồng hành với điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là dòng phim độc lập ở vai trò giám tuyển, Marcus Mạnh Cường Vũ đã có bộ phim đầu tay ở vai trò đạo diễn. Anh là nhà làm phim có tay nghề tốt, tư duy điện ảnh hiện đại, văn minh. Giới chuyên môn có thể đặt nhiều hy vọng ở 2 bộ phim kế tiếp của anh: Memento Mori: NướcMemento Mori: Lửa.

Việt Nam, Liên hoan phim Busan và bộ phim nhỏ từ nền điện ảnh chưa lớn - Ảnh 3.

Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ và đạo diễn Hằng Trịnh, hai trong số các nhà làm phim Việt Nam đến Busan năm nay - Ảnh: Đoàn phim cung cấp


Việt Nam, Liên hoan phim Busan và bộ phim nhỏ từ nền điện ảnh chưa lớn - Ảnh 4.

Đoàn làm phim "Memento Mori: Đất" giao lưu với khán giả quốc tế tại buổi chiếu ở Liên hoan phim Busan 2022 - Ảnh: ÂN NGUYỄN

Khán giả ở các liên hoan phim thường có kiến thức nền và khả năng cảm thụ điện ảnh, nên đây là môi trường rất tốt để các nhà làm phim nghệ thuật được tương tác với khán giả đồng điệu.

Trong buổi chiếu Memento Mori: Đất, một khán giả đặt câu hỏi về cảnh nhân vật nữ chính Vân (diễn viên Red thủ vai) cuộn người, nằm khỏa thân giữa cơn mưa, cạnh vườn cà phê. Đạo diễn lý giải đó là cảnh phim thể hiện sự trộn lẫn giữa hiện thực, ký ức và giấc mơ. 

Đó là nơi Vân chết đi và cô nằm với tư thế của một đứa trẻ sắp ra đời. Cảnh phim tượng trưng cho sự sống và cái chết, cùng một lúc.

Việt Nam, Liên hoan phim Busan và bộ phim nhỏ từ nền điện ảnh chưa lớn - Ảnh 5.

Lương Triều Vỹ tại một cuộc họp báo ở Busan 2022, anh là thần tượng của không chỉ khán giả mà còn của nhiều nhà làm phim - Ảnh: BIFF

Một Busan rực rỡ

Đặt sứ mệnh mang ánh sáng đến với các nền điện ảnh châu Á, Liên hoan phim Busan năm nay thu hút 242 bộ phim từ 71 quốc gia. Các sự kiện khai mạc, bế mạc, ra mắt phim và giao lưu diễn ra rộn ràng. 

Theo ban tổ chức, hơn 161.000 vé xem phim được bán ra. Korea Herald đưa tin khách nước ngoài tăng đột biến. Tổng cộng có hơn 1.600 diễn viên và nhà làm phim tham dự, trong đó có Lương Triều Vỹ - huyền thoại điện ảnh châu Á. 

Tài tử Tâm trạng khi yêu không chỉ giúp thu hút khán giả và truyền thông mà còn truyền lửa đến các thế hệ làm phim vì không ít người trong số họ ngưỡng mộ anh.

Chợ Nội dung và Phim châu Á năm nay cũng thu hút hơn 2.400 người từ 49 quốc gia tham dự, trong đó có nhiều đại diện đến từ Việt Nam với các dự án tiềm năng.

Phim Việt Nam Phim Việt Nam 'Memento Mori: Đất' tranh giải New Currents tại Liên hoan phim Busan

TTO - 'Memento Mori: Đất' của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ là đại diện Việt Nam duy nhất tại hạng mục New Currents của Liên hoan phim Busan 2022 tại Hàn Quốc.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên