
Văn Vĩ gây ấn tượng trong chiến thắng của tuyển Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Ở trận này, HLV Kim Sang Sik tiếp tục thói quen xoay tua đội hình. Các ngôi sao như Quang Hải, Tuấn Hải và Ngọc Tân phải ngồi dự bị.
Bất ngờ nhất là việc Minh Khoa được xếp đá cặp với Hoàng Đức ở khu vực giữa sân. Đây là vị trí vốn được ông Kim giao phó và tưởng như đã "đóng đinh" cho Doãn Ngọc Tân.
Bất ngờ từ Minh Khoa
Nhưng Minh Khoa đã không khiến HLV Kim Sang Sik thất vọng khi chơi khá hay. Sự năng động, nhiệt huyết và liên tục chịu đựng va chạm của anh giúp Hoàng Đức được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự.
Việc Hoàng Đức chuyên tâm làm nhiệm vụ kiến tạo giúp lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên mềm mại hơn. Hàng tiền vệ của "những chiến binh sao Vàng" kiểm soát tốt và luân chuyển bóng mạch lạc.
Trận này tuyển Việt Nam vẫn lên bóng nhiều hơn bên cánh trái với sự cơ động của Văn Vĩ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng thỉnh thoảng gây bất ngờ với những pha dàn xếp tấn công biên phải. Cứ mỗi lần lên bóng như vậy là tuyển Việt Nam lại có cơ hội.
Bàn mở tỉ số của Ngọc Quang ở phút 11 xuất phát từ pha lên bóng bên cánh phải là ví dụ.
Một điểm nhấn trong lối chơi của tuyển Việt Nam chính là việc Tiến Linh được chỉ đạo thường xuyên giật về để tạo khoảng trống cho các tiền vệ. Nhờ vậy, Hoàng Đức, Hai Long và cả Ngọc Quang liên tục khai thác được khoảng trống ở hàng thủ Lào.
Cũng phải nói thêm là Hai Long đã chơi với sự tự tin cao nhất khi anh liên tục khiến khung thành của tuyển Lào chao đảo với những cú sút xa uy lực. Điều này giúp Hai Long đã có riêng cho mình 1 bàn thắng ở phút 63 và tạo cơ hội cho Văn Vĩ ghi bàn ở phút 44 (sút bóng đập xà ngang để Văn Vĩ đánh đầu ghi bàn).
Điểm nhấn Văn Vĩ
Phải dành lời khen ngợi cho Văn Vĩ khi anh có màn trình diễn tuyệt vời. Với nền tảng thể lực tốt, lên công về thủ liên tục, Văn Vĩ cũng rất chịu khó dứt điểm và tích cực đột phá gây đột biến.
Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Văn Vĩ cho thấy sự tự tin của cầu thủ này khi anh đột phá táo bạo và dứt điểm ghi bàn. Nhìn Văn Vĩ thi đấu, các CĐV có thể cảm thấy yên tâm với hành lang cánh trái sau khi Văn Hậu dính chấn thương.
Ở trận đấu với Lào, các pha ban bật nhỏ của tuyển Việt Nam được thực hiện khá chính xác và nhuần nhuyễn. Những pha phối hợp cuối cùng như tình huống Hoàng Đức bấm bóng để Quang Hải thoát xuống ghi bàn được thực hiện khá trơn tru.
Phải thừa nhận rằng tuyển Việt Nam có không ít sự tiến bộ so với trận đấu gặp Campuchia cách đây ít ngày. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tuyển Lào quá yếu. Họ tung ra sân với chỉ 1 cầu thủ trên 23 tuổi và rõ ràng đội hình như vậy không thể gây khó khăn cho tuyển Việt Nam.
Trước đối thủ yếu hơn rất nhiều, việc tuyển Việt Nam chơi hay cũng không có gì đặc biệt.
Tuyển Việt Nam đã có một tỉ số và màn trình diễn làm hài lòng người hâm mộ. Nhưng các cầu thủ cần phải cải thiện hơn nữa nếu muốn giành vé dự ASIAN Cup 2027. Những chiến thắng như thế này sẽ không đúc kết cho tuyển Việt Nam nhiều bài học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận