
Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối 15-11 tại Thái Lan - Ảnh chụp màn hình
Đây là liên hoan phim lớn của khu vực Đông Nam Á dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, tập trung vào các tác phẩm video sáng tạo.
Với chủ đề Phép màu của hòa bình, Liên hoan phim trẻ em Đông Nam Á lần thứ 5 diễn ra từ ngày 14 đến 15-11 tại Bangkok, tôn vinh sức mạnh của việc kể chuyện trong việc nuôi dưỡng sự hiểu biết, lòng tốt và sự hòa hợp của trẻ em các nước trong khu vực.
Những tác phẩm xuất sắc nhất được cho nắm bắt được bản chất của tuổi thơ, sự đa dạng văn hóa và tác động xã hội.
Việt Nam thắng 2 giải nhất
Theo nhà báo Nhật Hoa, Phó trưởng ban chuyên đề - khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, 30 giám khảo đến từ 10 quốc gia Đông Nam Á, dưới sự điều phối của nhà sản xuất người Hàn Huyn Sook Chung - từng giành nhiều giải thưởng uy tín như Prix Jeunesse, Japan Prize, Chicago International Children's Festival - đã làm việc nghiêm túc và hiệu quả để lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất trong số 27 phim vào vòng chung khảo.
Kết quả, Việt Nam giành 2 giải nhất ở hai trên tổng số 6 hạng mục dành cho những nhà sản xuất chuyên nghiệp thuộc 10 nước trong khu vực.

Phim Khai's walk khắc họa hành trình đầy cảm hứng của Khải - cậu bé gặp khó khăn về thể chất nhưng luôn sống bằng tinh thần mạnh mẽ, nghị lực và niềm hy vọng. Khải trở thành biểu tượng của lòng kiên trì và tình bạn đẹp, minh chứng rằng yêu thương có thể định hình một cuộc đời.

Trong Little wonders: Cherishing friend, từ một hiểu lầm nhỏ với Tô Tô, Bi nhớ lại những kỷ niệm với ông ngoại và nhận ra ý nghĩa thật sự của tình bạn và "giữ gìn hòa bình".
Cụ thể, phim tài tiệu Khai's walk (Đôi chân của Khải, nhà sản xuất và đạo diễn Hồng Hạnh) giành giải nhất ở hạng mục phi hư cấu (chuyên nghiệp) dành cho trẻ từ 8 - 12 tuổi.
Giải nhất thứ hai của phía Việt Nam được trao cho phim hoạt hình cắt giấy Little wonders: Cherishing friend (Những điều nhỏ bé -Yêu quý bạn bè, đạo diễn: Lê Bình, biên kịch: Kiều Phượng) tại hạng mục hư cấu - chuyên nghiệp, dành cho trẻ từ 7 tuổi trở xuống.
Cả 2 phim đều do đội ngũ Phòng giáo dục và tương lai, ban chuyên đề khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng trên kênh VTV7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận