23/01/2016 21:18 GMT+7

Việt Nam đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đông

TIẾN THẮNG - TUẤN PHÙNG
TIẾN THẮNG - TUẤN PHÙNG

TTO - Kết quả quan trắc của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tính đến 15g ngày 23-1 cho thấy khối không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Trung Bộ gây mưa nhiều nơi trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, ven biển Bắc và Trung Trung Bộ.

Băng giá xuất hiện tại khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong ngày 23-1 - Ảnh: Tuấn Anh
Băng giá xuất hiện tại khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong ngày 23-1 - Ảnh: Tuấn Anh

Tại những nơi chịu tác động của khối không khí lạnh, nhiệt độ đã giảm xuống rõ rệt, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C khiến tình trạng băng giá bắt đầu xuất hiện.

Dự báo trong ngày hôm nay (24-1), khu vực miền Bắc tiếp tục chìm vào rét sâu nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa rào. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Hình ảnh trên vệ tinh cho thấy không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống các tỉnh phía Bắc. 

Quan trắc của NCHMF đến  19 g ngày 23-1 tại Mẫu Sơn nhiệt độ giảm xuống  âm 2,5 độ C, tại đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá phủ trắng cây cỏ;  Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 1,8 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 3,4 độ C;  Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1,5 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 2,6 độ.

Tại các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ lúc 19g hầu hết xuống mức 7,2 đến 9,8 độ C: Hà Đông (Hà Nội) 9,8  độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 7,2 độ C;  Hải Dương 8,5 độ C; Nam Định, Ninh Bình đều 9 độ C … Không khí lạnh có cường độ rất mạnh tràn sâu vào miền Trung khiến nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) cũng giảm xuống mức 10,4 độ C; Hà Tĩnh 12,4 độ C.  

TUẤN PHÙNG

Tại khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình mức nhiệt độ trong ngày hôm nay được dự báo dao động trong khoảng 4-7 độ C, tại thủ đô Hà Nội chỉ còn khoảng 6-8 độ C, khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) còn khoảng 4- 6 độ C, khu vực TP. Hải Phòng còn 5-8 độ C.

Đặc biệt, tại khu vực Sapa (Lào Cai) mức nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng từ -6 đến -4 độ C, khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ chỉ còn khoảng -3 đến 3 độ C, khu vực Đồng Văn (Hà Giang) nhiệt độ là -1 đến 3 độ C.

Tình trạng băng giá sẽ tiếp tục xuất hiện tại những khu vực này. Riêng tại khu vực Thanh Hóa, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 5-10 độ C, Huế là 16-18 độ C.

Cũng trong ngày 23-1, dòng người nô nức kéo lên khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) để được chiêm ngưỡng băng giá khi nhiệt độ ở đây giảm xuống còn khoảng -2 độ C.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lý Đức Thanh - Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn - cho biết đến nay trên địa bàn huyện mới chỉ có khu vực Mẫu Sơn là có băng giá và chưa ghi nhận trường hợp trâu, bò nào bị chết vì giá rét.

Theo ông Thanh, từ khi bắt đầu nhận được thông tin dự báo có đợt rét đậm, rét hại thì phía huyện đã chủ động tiến hành công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân chủ động di dời những đàn trâu, bò chăn thả tại khu vực Mẫu Sơn về những xã có nền nhiệt độ cao hơn, chủ động rơm, lửa làm ấm chuồng trại chăn nuôi và bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi có sức khỏe chống rét.

Nhiều du khách đổ về khu vực Mẫu Sơn trong ngày 23-1 để chiêm ngưỡng băng giá - Ảnh: Tuấn Anh
Nhiều du khách đổ về khu vực Mẫu Sơn trong ngày 23-1 để chiêm ngưỡng băng giá - Ảnh: Tuấn Anh
Nhiều du khách đổ về khu vực Mẫu Sơn trong ngày 23-1 để chiêm ngưỡng băng giá - Ảnh: Tuấn Anh
Nhiều du khách đổ về khu vực Mẫu Sơn trong ngày 23-1 để chiêm ngưỡng băng giá - Ảnh: Tuấn Anh

Quan trắc của NCHMF đến  19 g ngày 23-1 tại Mẫu Sơn nhiệt độ giảm xuống  âm 2,5 độ C, tại đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá phủ trắng cây cỏ;  Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 1,8 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,7 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 3,4 độ C;  Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1,5 độ C, Pha Đin (Điện Biên) 2,6 độ.

Tại các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ lúc 19g hầu hết xuống mức 7,2 đến 9,8 độ C: Hà Đông (Hà Nội) 9,8  độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) 7,2 độ C;  Hải Dương 8,5 độ C; Nam Định, Ninh Bình đều 9 độ C … Không khí lạnh có cường độ rất mạnh tràn sâu vào miền Trung khiến nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) cũng giảm xuống mức 10,4 độ C; Hà Tĩnh 12,4 độ C.  

* Trong đêm 23-1, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm dần khi các sóng lạnh tiếp tục tràn về miền Bắc. Ngày 24-1, miền Bắc nằm trọn trong khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh. Vì vậy nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh đồng bằng miền Bắc dự báo từ 8 -9 độ C; khu vực trung du, miền núi từ 2 đến 5 độ C; khu vực núi cao phổ biến dưới 0 độ C, nhiều nơi xuất hiện băng giá.

Dự báo đợt không khí lạnh sẽ gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc đến Thừa Thiên Huế cho đến ngày 27-1.

Ngoài nhiệt độ xuống thấp. không khí lạnh còn gây gió mạnh trên biển  rất nguy hiểm cho tàu thuyển. Vịnh  Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m. 

 

TIẾN THẮNG - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên