19/06/2019 15:30 GMT+7

2 đại học Việt Nam giữ hạng trong top 1.000 đại học hàng đầu thế giới

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Việt Nam tiếp tục có hai trường đại học xuất hiện trong bảng xếp hạng thường niên nổi tiếng QS World University Rankings là Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việt Nam có 2 đại học lọt top 1.000 đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Hai đại học của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng danh tiếng QS World University Rankings 2020 - Ảnh chụp màn hình

QS World University Rankings (Bảng xếp hạng đại học thế giới QS) danh tiếng của Anh vừa công bố danh sách 1.001 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2020.

Trong bảng xếp hạng 1.001 trường đại học đến từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ này, Việt Nam có hai cái tên xuất hiện là Đại học Quốc gia TP.HCM đứng top 701-750 và Đại học Quốc gia Hà Nội đứng top 801-1.000.

Trước đó, trong bảng xếp hạng năm 2019, Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đều lọt vào danh sách này với vị trí tương tự.

Kết quả xếp hạng được đưa ra dựa trên cuộc khảo sát với 94.000 trường đại học, 44.000 quản lý tuyển dụng, 11,8 triệu bài nghiên cứu và 100 triệu trích dẫn.

QS World University Rankings xếp hạng các trường đại học theo 6 tiêu chí, gồm: danh tiếng học thuật (chiếm 40% tổng điểm), danh tiếng với nhà tuyển dụng, tỉ lệ giảng viên/sinh viên, tỉ lệ trích dẫn bài báo/giảng viên, tỉ lệ giảng viên quốc tế và sinh viên quốc tế.

Việt Nam có 2 đại học lọt top 1.000 đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Top 10 đại học hàng đầu thế giới trên QS World University Rankings 2020 - Ảnh chụp màn hình

Nằm trong top 10 QS World University Rankings 2020 có 5 trường đến từ Mỹ, 4 trường đến từ Anh và 1 trường đến từ Thụy Sĩ. Xếp hạng cao nhất trong số 1.001 trường là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở bang Massachusetts, Mỹ. Đứng ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Đại học Stanford và Đại học Harvard của Mỹ.

Tại châu Á, hai đại học được xếp hạng cao nhất là Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Đại học Quốc gia Singapore, đồng hạng 11.

QS World University Rankings là bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) ở Anh. Bảng xếp hạng này lần đầu được công bố vào năm 2004.

Việt Nam vắng bóng trên bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á Việt Nam vắng bóng trên bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á

TTO - Trong bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2019, Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đứng thứ 22 và là đại học tốt nhất châu Á.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên