28/10/2015 15:55 GMT+7

Việt Nam - Campuchia thông qua 16 điểm về hợp tác biên giới

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Phiên họp toàn thể Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 tại TP.HCM ngày 28-10 đã thông qua thông cáo chung về hợp tác tại khu vực biên giới hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng (trái) chủ trì hội nghị ngày 28-10 - Ảnh: Trần Phương
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng chủ trì hội nghị ngày 28-10 - Ảnh: Trần Phương

Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua. Việt Nam hiện có 172 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đạt 3,61 tỉ USD, đứng thứ hai trong tổng số 67 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Campuchia. Hợp tác an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, du lịch... tiếp tục được đẩy mạnh.

Tuy nhiên hai phó thủ tướng cũng thừa nhận việc hợp tác còn nhiều thách thức về vốn, nguồn nhân lực, an ninh trật tự xã hội. Tiến độ phân giới cắm mốc còn chậm. Tình trạng tội phạm như vượt biên trái phép, trốn thuế... vẫn tồn tại.

Cuối hội nghị, hai nước đã nhất trí thông qua thông cáo chung 16 điểm về hợp tác biên giới, trong đó nhấn mạnh sẽ tiếp tục cố gắng giải quyết vấn đề biên giới còn tồn tại giữa hai nước trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận đã ký về công tác biên giới và đẩy nhanh tiến độ công tác phân giới cắm mốc trên bộ.

Thông cáo khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ chặt chẽ trong hợp tác về an ninh - quốc phòng nhằm duy trì và ổn định an ninh, trật tự tại khu vực khu vực biên giới, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới. Hai bên tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để xâm hại an ninh và ổn định của nước kia.

Hai bên ủng hộ các tỉnh biên giới hai nước hợp tác, trao đổi thông tin nhằm nâng cao sự kiểm soát hàng hóa, người và phương tiện qua lại cửa khẩu. Theo đó, cửa khẩu phụ Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - cửa khẩu Mơn Chây (tỉnh Prey Veng) sẽ sớm được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế.

Về thương mại, hai bên bày tỏ quyết tâm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 5 tỉ USD trong thời gian tới. Trong lĩnh vực công chính và vận tải, hai nước sẽ đẩy nhanh việc xây dựng cầu Long Bình - Chrây Thom là cây cầu biên giới giữa tỉnh Kandal và tỉnh An Giang được khởi công xây dựng từ năm 2014.

Ngoài ra, thông cáo cũng khẳng định sẽ củng cố và tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch. Phía Việt Nam sẽ xem xét khả năng bán điện cho một số khu vực biên giới của Campuchia tùy theo điều kiện thực tế của Việt Nam, trong khi Campuchia đồng ý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam triển khai các dự án thủy điện tại nước này.

Cuối cùng, hai bên nhất trí tổ chức Hội nghị lần thứ 9 về hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia tại Campuchia trong năm 2016.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên