16/01/2014 04:15 GMT+7

Việt Nam - mãnh hổ hay mèo rừng

MAI HOÀNG
MAI HOÀNG

TT - Cuốn sách của GS Phạm Văn Thuyết còn có phụ đề Phát triển kinh tế Việt Nam nhìn từ bên ngoài, do NXB Trẻ vừa ấn hành. Hơn 200 trang sách đã nêu ra nhiều vấn đề của nền kinh tế Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới.

LFAI1nEs.jpgPhóng to
Ảnh: Mai Hoàng

Tác giả cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng nhưng hiện thời nền kinh tế thị trường của Việt Nam chưa hoàn chỉnh. Ông chỉ ra một số hạn chế, đó là khung luật pháp cần hoàn chỉnh nhiều để phù hợp với kinh tế thị trường, tham nhũng cần được đẩy lùi, bất công về thu nhập trong xã hội cần được thu hẹp, tư duy phát triển cần thay đổi...

Đồng thời, cuốn sách cũng cảnh báo Việt Nam có thể lọt vào “bẫy” của những nước thu nhập trung bình và có thể không ra khỏi được nếu không thay đổi về chính sách, nhất là chính sách về công nghiệp. Vì muốn hướng đến nhiều độc giả ở các giới khác nhau nên tác giả đã chọn lối viết giản dị, ít thuật ngữ chuyên môn, tránh tối đa việc dẫn dụ các con số khô khan hay những lý thuyết kinh điển.

MAI HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên