14/08/2014 14:34 GMT+7

Việt Nam - Hoa Kỳ: Tăng cường hợp tác quốc phòng

L.THANH
L.THANH

TTO - Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoa Kỳ do Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam từ ngày 13 đến 16-8.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (trái) bắt tay chào đón Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ - Ảnh: Lê Thanh

Nhận lời mời của thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoa Kỳ do Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ chính thức thăm Việt Nam từ ngày 13 đến 16-8.    

Đây là lần đầu tiên đoàn chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam.

Mục đích chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao quân đội Hoa Kỳ là góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quân đội và nhân dân hai nước.

Đồng thời, hai bên đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua trên cơ sở “Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương” ký năm 2011 và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Sáng nay 14-8, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Martin Dempsey đã có cuộc hội đàm về những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm.

Hai bên đã thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện theo bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có tập trung về trao đổi đoàn, tìm kiếm cứu nạn, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh trên biển…

Tại hội đàm, Đại tướng Martin Dempsey nhấn mạnh: “Dù có nhiều sự kiện, nhiều công việc ở trên thế giới nhưng tôi vẫn nói với các cộng sự và những người làm việc dưới quyền rằng chuyến thăm tới Việt Nam của tôi nhất thiết phải diễn ra. Hơn nữa, vì tầm quan trọng của Việt Nam nên cả Tổng thống Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nói với tôi rằng nhất định phải có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam”.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ sẽ chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh.

Theo chương trình, Đoàn sẽ đi thăm dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất dioxin và một số đơn vị quân đội trên địa bàn Đà Nẵng, thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội và TP.HCM.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (trái) tặng hoa chúc mừng Đại tướng Martin Dempsey - Ảnh: Lê Thanh
Hai bên hội đàm nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước  - Ảnh: Lê Thanh
L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên