![]() |
Gửi những tấm thiệp cám ơn là nét văn hoá đẹp của cô dâu, chú rễ khi nhận quà cưới |
Đó cũng như là một lời cám ơn chân thành về món quà cưới. Chính vì vậy, nếu bạn là cô dâu hay chú rễ đừng tiếc thời gian để trở thành một "chuyên gia" sáng tạo những lời cám ơn giản dị mà cũng rất ý nghĩa
Khi gửi: Tấm thiệp cám ơn nên gửi càng sớm càng tốt sau khi bạn nhận được món quà cưới. Đó cũng là cách thông báo với người gửi bạn nhận được món quà, và lời chúc không bị lảc địa chỉ. Thông thường, lá thư cám ơn nên gửi trong vòng từ hai đến ba tuần sau khi bạn nhận món quà, tối đa là tám tuần.
Nếu bạn nhận khoảng hàng trăm món quà và không thể hồi đáp ngay lập tức, bạn có thể in một dạng thiệp nhỏ có nội dung thông báo đã nhận được quà, và tiến hành gửi ngay lập tức tới mỗi người tặng quà. Tuy nhiên, nếu có thể sau đó, bạn nên có một ít bút tích với mỗi tấm thiệp in sẵn đó.
Ngược lại, nếu bạn gửi quà cưới cho một ai đó, và nhiều tháng trôi qua mà vẫn không biết tin tức gì về món quà đó, bạn có thể gủi lại một lời "ghi chú nhỏ" để biết nếu người đó nhận được quà. Còn không, nếu món quà đó thất lạc, bạn cũng cần phải biết.
Chọn giấy: Bạn đã biết rõ rằng tốt nhất là ghi trên một tấm giấy cũ mà bạn đã từng sử dụng để in thiêp mời (Nếu bạn đi in thiệp thì thôi). Giấy ghi lời cảm ơn cũng là một vấn đề đấy! Ngày xưa, chỉ màu trắng và màu ngà là những màu có thể chấp nhận được. Ngày nay, những màu nhẹ, từ màu xám nhạt đến màu xanh lơ đều là sự lựa chọn của nhiều người.
Khi gửi nên gửi dạng cuộn tròn lại hơn là để thẳng hay dạng thiệp (tuy nhiên xu hướng ngày nay cô dâu chú rễ thường đặt thiệp in hình của mình và lời chúc trên đó). Đó là một điều rất hay, bạn có thể ghi tên mình trên thiệp và địa chỉ ở bì thư. Vì vậy lúc in thiệp cám ơn nên để chỗ trống để ghi tên người cần cám ơn lên đó.
Thực hiện: Quà cưới được gửi cho hai người, nên để công bằng bạn nên chia sẽ nhiệm vụ với người bạn đời của mình. Cùng nhau sắp xếp thời gian để ghi lời cám ơn trên đó. Nếu chữ người bạn đời không được đẹp lắm., thì một người đại diện ghi cũng không sao.
Nhưng hãy cùng nhau soạn nội dung thư cảnm ơn, người chữ xấu có thể giúp những công việc như dán phong thư, đóng dấu, dán tem. Tuyệt đối khi ghi đừng có ăn uống gì tránh để thức ăn, mùi hôi dính vào tấm thiệp. Sau đám cưới, có thể nói đây là công việc giúp hai bạn có nhiều thời gian chia sẽ với nhau. Điều đó thật tuyệt vời!
Nội dung: Chúng ta vừa hoàn thành xong vấn đề thời gian. Bây giờ là nội dung, không thể chấp nhận một lời cảm ơn khô khan theo khuôn mẫu kiểu như " K..thân mến, cám ơn vì món quà của bạn rất nhiều. Ký tên" Tuỳ vào mối quan hệ, món quà mà người gửi đặt thời gian, tâm huyết (đừng chú ý đến tiền bạc) mà bạn có thể lựa chọn những từ ngữ để cám ơn người ấy. Lời cám ơn chân thành nhất luôn xuất phát từ trái tim. Nên viết rõ ràng, dễ đọc, viết những suy nghĩ đẹp đẽ của bạn sao cho người nhận cảm thấy thật ý nghĩa từ những câu chữ đó. Khi viết nên chú ý đến những điều sau:
-Đừng bao giờ đánh máy để ghi lời cảm ơn. Luôn luôn ghi bằng tay.
-Hãy sử dụng chiếc bút tốt. Thật là buồn cười khi đọc một lời cảm ơn với nét chữ loang lỗ mực. Tốt nhất là dùng mực màu đen hoặc màu xanh, trong nó dễ nhìn trên giấy.
-Đề cập đến món quà. Nếu bạn chỉ nói đơn giản là "cảm ơn vì món quà" thì người gửi sẽ có cảm giác là bạn không quan tâm đến món quà họ tặng lắm. Hãy viết một dòng đơn giản kiểu như " Cám ơn về món quà tuyệt vời của bạn rất nhiều. Chúng tôi có kế hoạch sử dụng nó vào để làm đẹp hơn cho ngôi nhà mới của chúng tôi"
-Gửi theo cách thật lịch thiệp Nên tới tận bưu điện để gửi hơn là gửi ở những thùng thư công cộng, Lá thư cám ơn ngoài việvc thể hiện được cá tính, nét đặc trưng của đôi vợ chồng, nó còn thể hiện được lòng biết ơn, sự trân trọng và tạo được cảm giác ấm áp nơi người nhận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận